Chính sách nhập cư cởi mở của Tây Ban Nha thu hút hơn 1 triệu hồ sơ

Hơn 1 triệu người nhập cư không có giấy tờ đã nộp hồ sơ xin hợp pháp hóa cư trú tại Tây Ban Nha, vượt xa dự báo ban đầu của chính phủ.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phát biểu tại Madrid. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo kênh Euronews, Chính phủ Tây Ban Nha ngày 30/6 cho biết hơn 1 triệu người nhập cư không có giấy tờ đã nộp hồ sơ xin hợp pháp hóa tình trạng cư trú theo chương trình đặc biệt được triển khai từ tháng 4/2026, trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đang siết chặt chính sách nhập cư bất hợp pháp.

Phát biểu tại một sự kiện ở Madrid, Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết số lượng hồ sơ vượt mốc 1 triệu cho thấy chương trình này là cần thiết. Ông nhấn mạnh việc hơn một triệu người nộp đơn phản ánh nhu cầu lớn đối với việc được công nhận các quyền lợi và trách nhiệm pháp lý, đồng thời khẳng định chính phủ muốn mang đến cho người nhập cư cơ hội xây dựng tương lai tại Tây Ban Nha.

Theo quy định, người nộp đơn phải chứng minh không có tiền án, tiền sự và đã sinh sống liên tục tại Tây Ban Nha ít nhất 5 tháng trước ngày 1/1 năm nay. Cơ quan chức năng sẽ có ba tháng để xem xét hồ sơ trước khi quyết định cấp giấy phép lao động và cư trú chỉ có hiệu lực tại Tây Ban Nha.

Khi chương trình được công bố, chính phủ dự kiến khoảng 500.000 người sẽ được hưởng lợi, phần lớn đến từ các quốc gia Mỹ Latinh. Số lượng hồ sơ hiện đã gấp đôi dự báo ban đầu, tuy nhiên không phải tất cả người đăng ký đều sẽ được chấp thuận.

Trong khi nhiều chính phủ châu Âu tăng cường các biện pháp kiểm soát nhập cư dưới sức ép của các đảng cánh hữu và cực hữu, Thủ tướng Sanchez tiếp tục theo đuổi lập trường cởi mở hơn. Ông khẳng định chính sách này nhằm đáp ứng nhu cầu lao động và giải quyết tình trạng già hóa dân số.

Theo ông Sanchez, việc để người nhập cư sống ngoài khuôn khổ pháp luật khiến cả xã hội đều chịu thiệt, đồng thời khẳng định Tây Ban Nha muốn được nhìn nhận là một quốc gia tôn trọng, bảo vệ và đề cao các giá trị nhân quyền.

Nhiều người nhập cư cho biết chương trình hợp pháp hóa mở ra cơ hội để họ ổn định cuộc sống, tìm việc làm hợp pháp và tham gia đầy đủ hơn vào hệ thống thuế, bảo hiểm xã hội. Với nhiều người, việc có giấy tờ cư trú không chỉ giúp họ yên tâm hơn trong sinh hoạt hằng ngày mà còn giảm nguy cơ bị các chủ sử dụng lao động lợi dụng do không có vị thế pháp lý rõ ràng.

Tây Ban Nha từ lâu là một trong những cửa ngõ chính đưa người di cư và người xin tị nạn vào Liên minh châu Âu, cùng với Italy và Hy Lạp. Nhiều người đến quần đảo Canary sau hành trình vượt Đại Tây Dương đầy nguy hiểm từ khu vực Tây Phi, dù số lượng đã giảm trong năm nay sau khi đạt đỉnh vào năm 2024.

Kể từ khi chương trình bắt đầu, nhiều người nhập cư đã xếp hàng tại các cơ quan hành chính hoặc đăng ký trực tuyến để hoàn tất thủ tục hợp pháp hóa.

Giới doanh nghiệp Tây Ban Nha nhìn chung ủng hộ chính sách này vì cho rằng nhiều ngành nghề, đặc biệt là xây dựng, đang thiếu hụt lao động. Tuy nhiên, các đảng bảo thủ và cực hữu chỉ trích chương trình sẽ tạo động lực cho làn sóng nhập cư bất hợp pháp mới.

Thủ tướng Sanchez thừa nhận nhập cư luôn đi kèm những thách thức về hội nhập xã hội, nhưng cho rằng phe đối lập đang khai thác tâm lý lo ngại của người dân và thúc đẩy các quan điểm bài ngoại thay vì đưa ra những giải pháp thực chất.

Trong khi chính phủ Tây Ban Nha coi chương trình là giải pháp bổ sung nguồn lao động và ứng phó với già hóa dân số, chính sách này được dự báo sẽ tiếp tục là tâm điểm tranh cãi giữa Madrid và phe đối lập trong thời gian tới.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
WHO: Đợt nắng nóng ở châu Âu mới chỉ là 'cuộc diễn tập' cho tương lai
WHO: Đợt nắng nóng ở châu Âu mới chỉ là 'cuộc diễn tập' cho tương lai

Ngày 30/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đợt nắng nóng kỷ lục đang ảnh hưởng nhiều khu vực ở châu Âu mới chỉ là "cuộc diễn tập" cho những mùa Hè khắc nghiệt hơn trong tương lai, đồng thời kêu gọi các nước khẩn trương tăng cường các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN