Chính quyền Tổng thống Trump xem xét nới lỏng trừng phạt Liên bang Nga

Hãng thông tấn Reuters ngày 3/3 dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Nhà Trắng đã yêu cầu Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính soạn thảo các đề xuất nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga.

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại hệ thống siêu thị Auchan ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Kế hoạch này nhằm hỗ trợ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc cải thiện quan hệ đối ngoại và kinh tế với Moskva, cũng như thúc đẩy quá trình chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Theo Reuters, biện pháp nới lỏng có thể bao gồm một số thực thể và cá nhân Nga, trong đó có cả các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Danh sách này sẽ được thảo luận với phía Nga trong những ngày tới như một phần trong các cuộc đàm phán song phương về việc khôi phục quan hệ.

Tuy nhiên, chưa rõ Washington sẽ yêu cầu những nhượng bộ hay hành động đổi lại như thế nào. Hiện Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Đại sứ quán Nga tại Washington chưa đưa ra bình luận trước thông tin nói trên.

Quyết định trên được đưa ra sau một loạt các hoạt động đối ngoại giữa Mỹ và Nga. Ngày 12/2, Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm, đặt nền móng cho các cuộc thảo luận về việc khôi phục quan hệ giữa hai nước cũng như giải quyết xung đột Ukraine. Sau đó, nhiều cuộc gặp gỡ cấp cao đã diễn ra tại Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ giữa quan chức hai bên.

Tại cuộc gặp ở Saudi Arabia ngày 18/2, phái đoàn Mỹ do Ngoại trường Marco Rubio dẫn đầu đã thảo luận về hợp tác kinh tế, bao gồm khả năng thiết lập các dự án liên doanh trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ. Cuộc đàm phán cũng đề cập tới việc khôi phục nhân sự tại các Đại sứ quán để tăng cường trao đổi ngoại giao.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, người dẫn đầu phái đoàn Nga, mô tả cuộc gặp ở Riyadh là "bước đi đầu tiên" trong quá trình khôi phục quan hệ song phương, nhấn mạnh cần giải quyết những vấn đề do chính quyền của Tổng thống Biden để lại. Ông Lavrov cũng nhấn mạnh việc nhanh chóng bổ nhiệm Đại sứ ở Washington và Moskva sẽ giúp khôi phục đối thoại đầy đủ.

Đáng chú ý, trước đó vào ngày 28/2, đài RT cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh gia hạn một số lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga kéo dài đến ngày 6/3/2026. Sắc lệnh này sẽ tăng thời hạn của hàng loạt lệnh trừng phạt Mỹ áp đặt lên Nga, liên quan đến tình hình ở Ukraine. Các lệnh trừng phạt lần đầu tiên được Mỹ ban bố vào ngày 6/3/2014, dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama để đáp trả việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 2/3, theo nguồn tin từ trang công nghệ The Record, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra lệnh cho Bộ chỉ huy Không gian mạng (USCC) dừng toàn bộ kế hoạch liên quan đến các chiến dịch mạng nhắm vào Nga. Quyết định này được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đưa ra.

Dẫn lời ba nguồn tin giấu tên am hiểu về vấn đề này, The Record cho biết Thiếu tướng Ryan Heritage thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ, Giám đốc điều hành sắp mãn nhiệm của USCC, đã truyền đạt mệnh lệnh trên đến tất cả các đơn vị thành phần vào tuần trước.

Hiện vẫn chưa rõ phạm vi cụ thể cũng như thời hạn của mệnh lệnh trên. Tuy nhiên, theo The Record, động thái này là bằng chứng rõ ràng hơn về nỗ lực của Nhà Trắng nhằm bình thường hóa quan hệ với Moskva, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục thúc đẩy một thỏa thuận đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định rằng việc gỡ bỏ trừng phạt chỉ xảy ra khi đạt được thoả thuận hòa bình chính thức. Trong khi đó, Tổng thống Putin hoan nghênh nỗ lực ngoại giao với Mỹ và tái khẳng định Moskva sẵn sàng giải quyết xung đột Ukraine bằng biện pháp hòa bình.

Việt Dũng/Báo Tin tức (Theo RT/Reuters)
Canada áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Liên bang Nga
Canada áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Liên bang Nga

Canada đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với 10 cá nhân và 21 thực thể của Liên bang Nga, bao gồm cả các nhóm bán quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN