Chính quyền Syria và phe đối lập họp bàn thành lập ủy ban xem xét lại hiến pháp

Chính quyền Syria và các nhà đàm phán phe đối lập ngày 30/10 đã họp bàn để thành lập một ủy ban có nhiệm vụ sửa đổi hiến pháp nước này. 

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp đầu tiên của Ủy ban Hiến pháp Syria tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 30/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên hợp quốc (LHQ) đã ca ngợi cuộc họp đánh dấu "một chương mới" cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Ủy ban xem xét lại hiến pháp do LHQ làm trung gian bao gồm 150 đại biểu, được chia đều giữa chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, phe đối lập và xã hội dân sự.

Những hy vọng về việc nhóm này sẽ đạt được một bước đột phá hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột kéo dài 8 năm ở quốc gia Trung Đông này vẫn mơ hồ, song phái viên LHQ về Syria Geir Pedersen nhận định cuộc họp này là "một thời khắc lịch sử" và "một chương mới cho Syria".

Ông Pedersen nhấn mạnh: "Tôi biết rằng không dễ cho tất cả các bạn cùng ở đây" và thừa nhận "con đường phía trước sẽ không dễ dàng".

Tiến Trung (TTXVN)
Ủy ban Hiến pháp Syria khai mạc phiên họp đầu tiên
Ủy ban Hiến pháp Syria khai mạc phiên họp đầu tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, ngày 30/10, Ủy ban Hiến pháp của Syria, bao gồm 150 thành viên trong chính phủ, phe đối lập và xã hội dân sự, đã lần đầu tiên nhóm họp tại Geneva, Thụy Sĩ. Liên hợp quốc (LHQ) xem đây là bước đi đầu tiên nhằm hướng tới con đường hòa giải chính trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN