Chính quyền quân sự Thái Lan thanh lọc quan chức thân Thaksin

Quân đội Thái Lan đang tiến hành một cuộc cải tổ có hệ thống nhằm làm suy yếu quyền lực của các quan chức được xem là trung thành với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Động thái này dường như là một nỗ lực nhằm loại bỏ cơ sở hậu thuẫn của Thaksin và đảm bảo rằng cựu thủ tướng này không bao giờ có thể quay lại nắm quyền.

Theo Hội đồng Duy trì Trật tự và Hòa bình Quốc gia (NCPO) của chính quyền quân sự Thái Lan, 13 tỉnh trưởng (phần lớn ở miền Bắc và Đông Bắc ủng hộ ông Thaksin) đều đã bị thuyên chuyển.

Binh sĩ Thái Lan triển khai tại Bangkok ngày 1/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Bên cạnh đó, chính quyền quân sự cũng đang tái cơ cấu lực lượng cảnh sát, vốn lâu nay được coi là thành trì ủng hộ ông Thaksin và bà Thủ tướng bị lật đổ Yingluck Shinawatra. Theo nguồn tin, trong tuần qua, ít nhất 17 cảnh sát hàng đầu, trong đó có người đứng đầu Cơ quan điều tra Đặc biệt (DSI) Tarit Pengdith, đã bị thuyên chuyển. Trước đó, ông Thaksin từng làm sĩ quan cảnh sát 13 năm trước khi rời ngành để bắt đầu sự nghiệp riêng. Như vậy, dường như quân đội Thái Lan lần này dự định đảm bảo không để cho cả Thaksin lẫn gia đình ông này có khả năng quay trở lại chính trường.

Tuy nhiên, các phát ngôn viên của cả lực lượng cảnh sát lẫn quân đội Thái Lan hiện đều phủ nhận đang diễn ra một cuộc thanh lọc chính trị tại nước này.


TN
Thái Lan công bố kế hoạch hòa giải 3 giai đoạn
Thái Lan công bố kế hoạch hòa giải 3 giai đoạn

Truyền thông Thái Lan đưa tin ngày 3/6 Hội đồng Trật tự và Hòa bình Quốc gia (NCPO) đã công bố chi tiết kế hoạch hòa giải 3 giai đoạn, và chỉ định Trung tướng Kampanart Ruddith, trợ lý Tham mưu trưởng, làm người đứng đầu Trung tâm Hòa giải phục vụ Cải cách (RCR).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN