Chính quyền do Nga bổ nhiệm rút khỏi thành phố thứ hai Vùng Kherson

Sau Kherson, các công chức chính quyền dân sự do Nga bổ nhiệm tại Nova Kakhovka, thành phố lớn thứ hai ở Vùng Kherson, cũng đã rời đi cùng với hàng ngàn cư dân.

Chú thích ảnh
Ngươi dân ở làng Arkhanhelske, ngoại ô Kherson, ngày 3/11/2022. Ảnh: DW 

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, các công chức làm việc cho chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Nova Kakhovka, thành phố lớn thứ hai ở Vùng Kherson, miền nam Ukraine, đã rời đi cùng với hàng ngàn cư dân.

Thành phố này nằm bên bờ đông sông Dnipro, cạnh con đập thủy điện khổng lồ Kakhovka mà cả Ukraine và Nga đều cáo buộc nhau tiến hành các cuộc pháo kích phá hoại. Nó cũng tiếp giáp với thị trấn Tavriisk ở cửa Kênh Bắc Crimea, một nguồn cung cấp nước ngọt quan trọng cho bán đảo Crimea khô cằn mà Nga đã đơn phương sáp nhập từ năm 2014.

"Sau sự kiện ngày 11/11, khi quân đội Nga được lệnh rút khỏi hữu ngạn (phía tây) của sông Dnipro ở Kherson, Nova Kakhovka bị pháo và súng cối cỡ nòng lớn của lực lượng vũ trang Ukraine bắn trực tiếp”, chính quyền thành phố do Nga bổ nhiệm cho biết.

“Hỏa lực bừa bãi từ tả ngạn sông Dnipro đã khiến cuộc sống trong thành phố trở nên bất an… Hàng nghìn cư dân Nova Kakhovka đã hưởng ứng lời kêu gọi bảo vệ tính mạng của chính quyền khu vực Kherson và rời bỏ nhà cửa”.

"Các nhân viên của Cơ quan Quản lý Dân sự-Quân sự Nova Kakhovka, các tổ chức của nhà nước và thành phố cũng rời thành phố và được di dời đến những nơi an toàn trong khu vực” – nguồn tin cho biết thêm.

Tuy nhiên, hãng tin Reuters cho biết họ không thể xác minh tuyên bố nói trên.

Kể từ khi Nga rút quân khỏi thành phố Kherson và các khu vực phía tây sông Dnipro vào tuần trước, sự chú ý đã tập trung vào các thị trấn và khu định cư do Nga kiểm soát ở bờ phía đông.

Nga đã yêu cầu dân thường rời khỏi các khu vực của tỉnh Kherson trong phạm vi 15 km từ bờ phía đông sông Dnipro để tránh hỏa lực từ bên kia sông, và nói rằng lực lượng của họ đã chiếm các vị trí phòng thủ bên tả ngạn.

Những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội hôm 15/11 dường như cho thấy quân đội Nga đã rời thị trấn Oeshky, nằm đối diện trực tiếp với thành phố Kherson ngang qua sông Dnipro. Điều đó cho thấy rằng một trong những cuộc rút lui lớn nhất của cuộc xung đột có thể chưa kết thúc.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói với các nhà lãnh đạo thế giới rằng sẽ không có việc Ukraine từ bỏ chiến dịch quân sự nhằm đánh đuổi quân đội Nga sau khi giành lại Kherson - thủ phủ khu vực duy nhất mà Nga chiếm giữ kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự 9 tháng trước.

Trước đó, ngày 11/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo toàn bộ quân đội nước này đã được rút khỏi bờ tây sông Dnipro kể từ sáng sớm cùng ngày.

Chỉ huy quân sự hàng đầu của Moskva ở Ukraine, Tướng Sergei Surovikin báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu hôm 9/11 rằng không thể cung cấp cho thành phố Kherson và rằng lực lượng phòng thủ ở đây sẽ là "vô ích." Ông Surovikin nói rằng 115.000 người đã được di dời vì "cuộc sống của họ thường xuyên gặp nguy hiểm" và đề xuất một cuộc rút quân "trong tương lai gần" đến bờ đối diện của sông Dnieper từ vị trí tọa lạc của thành phố Kherson. Bộ trưởng Shoigu đã đồng ý với đánh giá của Tướng Surovikin và ra lệnh cho ông “bắt đầu với việc rút quân và thực hiện mọi biện pháp để bảo đảm việc chuyển nhân sự, vũ khí và thiết bị qua sông Dnipro một cách an toàn”.

Các lực lượng Nga đã rút lui khỏi khoảng 40% khu vực Kherson, nằm bên sông Dnipro, trong những ngày qua. Hiện tại, các lực lượng Ukraine đã kiểm soát Kherson đến sát sông Dnipro, hai bên đối mặt nhau qua sông.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Ukraine khẩn trương khôi phục hạ tầng ở Kherson sau khi Nga rút quân
Ukraine khẩn trương khôi phục hạ tầng ở Kherson sau khi Nga rút quân

Các công ty điện, nước ở Kherson đang khôi phục cơ sở hạ tầng quan trọng sau khi lực lượng Nga rút quân. Hầu hết các ngôi nhà ở thành phố miền nam Ukraine này vẫn không có điện và nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN