Tổng thống Ukraine: Các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Kherson đã bị phá hủy

Tổng thống Zelensky nói rằng Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của Kherson trước khi rút đi, nhưng ông khẳng định Ukraine sẽ khôi phục tất cả.

Chú thích ảnh
Hình ảnh vệ tinh của Maxar Technologies vào ngày 11/11/2022 cho thấy một phần bị hư hại của đập thủy điện Nova Kakhovka, Vùng Kherson.

Theo trang Al Jazeera, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các lực lượng Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng ở thành phố Kherson, thủ phủ vùng cùng tên, trước khi rút quân.

“Trước khi chạy khỏi Kherson, những người chiếm đóng đã phá hủy tất cả các cơ sở hạ tầng quan trọng: thông tin liên lạc, nước, nhiệt, điện”, ông Zelenskyy tuyên bố trong một video phát vào tối 12/11 (theo giờ địa phương)

“Nhưng chúng tôi sẽ khôi phục mọi thứ, tin tôi đi”, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định về nỗ lực khôi phục tại Kherson sau khi các lực lượng vũ trang của Kiev đã tiến vào thành phố.

Tổng thống Zelensky cho biết, quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hơn 60 khu định cư ở Vùng Kherson, đồng thời cho biết thêm rằng cho đến nay họ đã xử lý được gần 2.000 quả mìn, dây ba chân và đạn pháo chưa nổ.

Ngoại giao trưởng Dmytro Kuleba cũng cho biết Ukraine đang “chiến thắng trong các trận chiến trên bộ. Nhưng chiến tranh vẫn tiếp diễn”.

Chú thích ảnh
Người dân hân hoan chào đón quân đội đến trung tâm thành phố vào ngày 12/11 sau khi Nga từ bỏ thủ phủ khu vực duy nhất mà họ đã chiếm được kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2. Ảnh: CNN

Bước tiến lớn ở Kherson của Ukraine đã được Mỹ hoan nghênh như một “chiến thắng phi thường”.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhấn mạnh khi ông hộ tống Tổng thống Joe Biden công du Campuchia: “Đó là một thời khắc quan trọng, sự kiên trì và kỹ năng đáng kinh ngạc của người Ukraine, được hỗ trợ bởi sự hỗ trợ không ngừng và đoàn kết của Mỹ và các đồng minh của chúng tôi”.

Chú thích ảnh
Những người dân Kherson đang cư trú tạm ở Odessa ăn mừng quân đội Ukraine giành lại thành phố Kherson. Ảnh: Newsweek 

Sự kiện 'quyết định nhất' từ đầu xung đột

Phóng viên Assed Baig của Al Jazeera, báo cáo từ khu vực Kherson, cho biết việc Nga rút quân khỏi Kherson là sự kiện “quyết định nhất” trong cuộc xung đột này cho đến nay.

“Nó đã thúc đẩy tinh thần của những người lính Ukraine, những người nói rằng… họ tin rằng họ có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này”, phóng viên Baig nói.

Cảnh sát trưởng quốc gia Ukraine Ihor Klymeno cho biết khoảng 200 cảnh sát đã có mặt tại Kherson, thiết lập các chốt kiểm soát và tìm kiếm các bằng chứng liên quan đến quân đội Nga. Ông kêu gọi người dân Kherson đề phòng có thể có mìn bị gài lại.

Các quan chức cũng cho biết viện trợ nhân đạo đã được chuyển đến các cư dân của thành phố.

“Tình hình rất khó khăn vì Nga đã tạo ra những điều kiện không thể chấp nhận được để người dân ở lại và sinh sống ở Kherson. Trước khi rút lui, họ đã cố tình tạo ra một thảm họa nhân đạo”, ông Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Ukraine, cho biết. Tuy nhiên, Moskva chưa phản hồi về những cáo buộc như vậy từ Kiev.

Chú thích ảnh
Ảnh vệ tinh cho thấy cây cầu quan trọng ở Kherson đã bị đánh sập nhiều đoạn. Nguồn: Maxar

“Quá trình gỡ mìn đã bắt đầu, và viện trợ nhân đạo đã bắt đầu đổ về thành phố. Và chúng tôi hy vọng trong vòng một tháng rằng chúng tôi sẽ mở bưu điện, sẽ bắt đầu phát lương hưu và lương cho người lao động ở Kherson”, ông Merezhko nói với Al Jazeera.

Mặc dù lực lượng Nga đã rút khỏi thủ phủ Kherson, khoảng 70% Vùng Kherson vẫn nằm trong sự kiểm soát của Moskva. Quân đội Nga đang củng cố chiến tuyến của họ trên bờ đông sông Dnipro - theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine.

Chú thích ảnh
Bản đồ khu vực Kherson và lân cận đến ngày 11/11. Màu hồng do Nga kiểm soát, vùng chấm xanh là vùng Ukraine phản công giành lại quyền kiểm soát. Nguồn: Al Jazeera

Nga đã lập thành phố Henichesk của Ukraine làm thủ phủ hành chính tạm thời của Vùng Kherson sau khi rút khỏi thành phố Kherson.

Sergey Markov, một cựu cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói với Al Jazeera rằng việc mất Kherson là một đòn giáng cho Nga, nhưng đây sẽ là chiến thắng cuối cùng của Ukraine.

“Điều đó thực sự đáng xấu hổ đối với Nga. Chúng tôi từng tin rằng quân đội Nga là quân đội thứ hai trên thế giới, sau Mỹ. Có lẽ thậm chí ngang bằng với Mỹ. Vì vậy, điều đó thật đáng tiếc đối với người dân, điều đó thật đáng tiếc đối với quân đội, nhưng chúng tôi vẫn tin rằng đây là chiến thắng quân sự cuối cùng của quân đội Ukraine”, ông Markov nói.

“Lý do chính là Ukraine đã tổng động viên quân sự trong mùa xuân. Ukraine ít hơn Nga năm lần về dân số, nhưng quân đội của Ukraine lại lớn gấp đôi quân đội Nga. Nhưng bây giờ đặc quyền đó sẽ không còn dành cho quân đội Ukraine, vì 300.000 người mới được động viên sẽ tham gia quân đội Nga ”, ông Markov lưu ý.

Sau lệnh rút quân, Điện Kremlin khẳng định Kherson vẫn là một phần của Nga. Trước đó, Nga đã đơn phương sáp nhập 4 khu vực của Ukraine, bao gồm cả Kherson, vào tháng 9 - một bước đi bị Kiev và các nước phương Tây cáo buộc là bất hợp pháp và không có giá trị pháp lý.

Việc Ukraine tái chiếm hoàn toàn khu vực Kherson sẽ phá vỡ cầu nối đất liền quan trọng đối với Nga giữa đất liền và Bán đảo Crimea mà Moskva sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Al Jazeera)
Nga rút quân khỏi Kherson là bước ngoặt 'kiến tạo' trong xung đột Ukraine
Nga rút quân khỏi Kherson là bước ngoặt 'kiến tạo' trong xung đột Ukraine

Các nhà phân tích nói rằng việc Nga rút quân khỏi thủ phủ của Vùng Kherson có thể làm suy yếu thêm uy tín địa chính trị của Moskva và thúc đẩy nền kinh tế Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN