Chính phủ Thái Lan yêu cầu cảnh sát bắt giữ thủ lĩnh biểu tình

Ngày 16/1, Chính phủ tạm quyền Thái Lan đã yêu cầu cảnh sát bắt giữ các thủ lĩnh biểu tình đối lập, những người đã đe dọa bắt giữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra và đang làm tê liệt nhiều khu vực ở trung tâm thủ đô Bangkok.

Chướng ngại vật do người biểu tình chống chính phủ dựng ở Bangkok ngày 14/1. Ảnh: AFP-TTXVN


Giới chức Thái Lan nhận định chiến dịch tự xưng là "phong tỏa" Bangkok của người biểu tình nhằm buộc Thủ tướng Yingluck rời nhiệm sở dường như đang mất dần động lực với một số lượng khiêm tốn người biểu tình trên các đường phố.

Sau cuộc họp với Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, Phó Thủ tướng tạm quyền Surapong Tovichakchaikul tuyên bố: "Nhiệm vụ của cảnh sát là bắt giữ thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban do ông này đang bị truy nã vì tội nổi dậy, nếu cảnh sát không làm điều đó, họ sẽ phải đối mặt với các cáo buộc không thực hiện chức trách theo luật định".

Trong khi đó, các thủ lĩnh của phong trào chống chính phủ vẫn đang tự do đi lại khắp thành phố, đưa ra các phát biểu "hung hăng" và huy động tài chính từ những người biểu tình, bất chấp các lệnh truy nã do có liên quan tới tình trạng bất ổn khiến 8 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.


TN (Theo AFP)
Biểu tình Thái Lan: Mục tiêu tiếp theo là phòng thuế
Biểu tình Thái Lan: Mục tiêu tiếp theo là phòng thuế

Những người biểu tình Thái Lan tuyên bố họ sẽ phong tỏa các phòng thuế trong ngày 16/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN