Chính phủ Italy thông qua Sắc lệnh Lao động

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 1/5, Chính phủ Italy đã thông qua Sắc lệnh lao động mới sau một cuộc họp kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Sắc lệnh Lao động mới sẽ cung cấp một gói các biện pháp bao gồm từ việc cắt giảm thuế đối với những người lao động có thu nhập thấp hay linh hoạt hơn trong việc áp dụng các hợp đồng lao động có thời hạn; trợ cấp hòa nhập cho gia đình có người khuyết tật và trẻ vị thành niên…

Phát biểu sau khi Chính phủ thông qua Sắc lệnh lao động, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni bày tỏ hài lòng với việc Sắc lệnh được Chính phủ Italy thông qua đúng vào ngày Quốc tế Lao động 1/5. Với Sắc lệnh mới này, Chính phủ Italy sẽ giải phóng một khoản ngân sách khoảng 3,4 tỷ euro để phân bổ cho việc giảm thuế mới đối với người lao động cũng như dành cho việc tăng lương từ nay tới cuối năm.

Trước đó, ngày 28/4, Hạ viện và Thượng viện Italy đã thông qua dự luật cho phép cấp thêm ngân sách cho chính phủ nước này. Quyết định trên mở đường cho khoản ngân sách bổ sung trị giá 3,4 tỷ euro được Chính phủ Italy dự định sử dụng để triển khai chương trình giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động có thu nhập hằng năm dưới 35.000 euro.

Thanh Hải (TTXVN)
 '35 năm - một thời để nhớ' lao động hợp tác Việt Nam - Đức
'35 năm - một thời để nhớ' lao động hợp tác Việt Nam - Đức

Hòa chung với niềm vui của cả nước nhân ngày 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5, Hội người Việt Nam tại thành phố Cottbus và vùng lân cận đã tổ chức cuộc gặp mặt những cựu lao động Việt Nam sau 35 năm đặt chân đến nước Đức theo chương trình hợp tác lao động. Gần 500 người, không quản đường sá xa xôi, đặc biệt có những người không ngại bay từ Việt Nam sang để tham dự “35 năm - một thời để nhớ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN