Chính phủ Ấn Độ cảnh báo về các hành vi vi phạm quy định phòng dịch

Chính phủ Ấn Độ ngày 6/7 đã chỉ trích việc người dân tụ tập tại những địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền Bắc nước này, cảnh báo những hành vi vi phạm các biện pháp phòng dịch COVID-19 mang tính tập thể như vậy có thể dẫn tới một đợt bùng phát dịch mới. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hành khách tại ga tàu hỏa ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Ấn Độ đã trải qua làn sóng dịch nghiêm trọng với số ca mắc và tử vong cao chưa từng có vào tháng 4 và tháng 5 vừa qua, đẩy hệ thống y tế của đất nước Nam Á với 1,3 tỷ dân này đến bờ vực sụp đổ. Cuộc khủng hoảng này sau đó đã lắng dịu dần và nhiều bang đã gỡ bỏ các hạn chế và mở cửa trở lại các điểm du lịch nghỉ mát.

Tại miền Bắc Ấn Độ, nơi đang trải qua đợt cao điểm nắng nóng mùa Hè trước mùa mưa, người dân đã ồ ạt đổ về các bang Uttarakhand và Himachal Pradesh thuộc dãy Himalaya. Đã có nhiều ý kiến bất bình sau khi trên mạng xã hội xuất hiện các ảnh chụp và video cảnh tắc nghẽn giao thông trên những tuyến đường dẫn tới các địa điểm nổi tiếng này, trong đó rất nhiều người – một số thậm chí không đeo khẩu trang – ghé vào các khu mua sắm nhưng không đảm bảo quy định giãn cách.

Phát biểu họp báo cùng ngày, quan chức cấp cao Bộ Y tế Ấn Độ, ông Lav Agarwal, cảnh báo “virus vẫn ở quanh chúng ta… Chỉ một sai lầm có thể tạo cơ hội để virus lây lan”.

Hình ảnh các khu vực đông đúc, bao gồm các khu chợ ở thủ đô New Delhi và trung tâm tài chính Mumbai, đã được trình chiếu trong suốt cuộc họp báo và đi kèm với khuyến cáo "các hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định phòng dịch COVID-19 có thể hủy hoại những thành quả đạt được cho đến nay".

Theo các phương tiện truyền thông, giới chức sở tại đã yêu cầu đóng cửa 2 khu chợ ở thủ đô New Delhi trong tuần này do quá đông người.

Tính đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 30 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 400.000 ca tử vong. Các chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều do các số liệu hiện nay chưa được tổng hợp đầy đủ.

* Tại Trung Quốc, sau khi ghi nhận các ca lây nhiễm trong cộng đồng, chính quyền thành phố Thụy Lệ thuộc tỉnh Vân Nam đã phong tỏa  thành phố từ ngày 7/7.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ngày 5/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, kể từ 0h ngày 7/7, nhà chức trách Thụy Lệ phong tỏa những khu vực chính của thành phố, đồng thời tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho toàn bộ người dân Thụy Lệ. Tất cả người dân phải ở nhà cho đến khi có thông báo mới. Người cần rời thành phố với lý do đặc biệt phải có kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính trong vòng 3 ngày và cần được cơ quan chức năng chấp thuận.

Trong thời gian phong tỏa, các trường học và các loại hình kinh doanh đóng cửa, ngoại trừ các siêu thị, chợ nông sản, bệnh viện và nhà thuốc. Các cửa hàng kinh doanh ăn uống chỉ được bán hàng mang đi. Những trường hợp không chấp hành sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật. Thành phố sẽ đảm bảo cung ứng đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân.

Đây là lần thứ 4 thành phố Thụy Lệ bùng phát dịch COVID-19 và là lần thứ 3 áp dụng lệnh phong tỏa để ngăn chặn dịch.

Theo Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia của Trung Quốc, trong ngày 6/7 Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 57 ca nhiễm mới, trong đó có 42 ca nhập cảnh, còn lại 15 ca lây nhiễm trong cộng đồng, đều ở thành phố Thụy Lệ.

* Tại Australia, ngày 7/7, bang New South Wales (NSW) đã gia hạn phong tỏa thành phố Sydney thêm 1 tuần nhằm ngăn chặn đợt bùng phát dịch mới nhất liên quan đến biến thể Delta có tốc độ lây lan cao.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Sydney, Australia, ngày 26/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, Thủ hiến bang NSW Gladys Berejiklian nêu rõ quy định người dân ở nhà, dự kiến hết hiệu lực vào ngày 9/7 tới, sẽ được gia hạn đến ngày 16/7.

Trong 24 giờ qua, bang NSW ghi nhận 27 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, tăng 9 ca so với một ngày trước đó và nâng tổng số ca mắc tại đây lên trên 350 ca.

Mạnh Cường – Minh Tâm (TTXVN)
Anh sẵn sàng cho kịch bản 100.000 ca mắc COVID-19/ngày khi mở cửa
Anh sẵn sàng cho kịch bản 100.000 ca mắc COVID-19/ngày khi mở cửa

Chính phủ Anh lên kế hoạch nới lỏng quy định tự cách ly từng được xây dựng để ngăn chặn đà lây lan của COVID-19, tại thời điểm xuất hiện cảnh báo số ca nhiễm mới có thể vọt lên ngưỡng 100.000 ca/ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN