Chính biến ở Sudan: TMC khẳng định không phóng thích các cựu lãnh đạo

Ngày 26/4, Hội đồng Quân sự chuyển tiếp (TMC) của Sudan bác bỏ thông tin về việc một số quan chức trong chế độ cũ đã được phóng thích.

Chú thích ảnh
 Binh sĩ quân đội Sudan gác gần khu vực trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Khartoum ngày 15/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn TMC Shams-Eddin Kabashi, hai cựu tổng thống Osman Mohamed Yousif Kibir và Hassabo Mohamed Abdul-Rahman vẫn đang bị giam giữ, trong khi Tổng Thư ký của Phong trào Hồi giáo Al-Zubair Ahmed Al-Hassan bị quản thúc tại gia. Cơ quan chức năng đã khởi động các quy trình pháp lý và điều tra đối với những người bị bắt giữ.

Trước đó cùng ngày, truyền thông Sudan cho biết một số quan chức trong chế độ cũ đã được phóng thích, trong đó có các cựu tổng thống nói trên.

Quân đội Sudan đã lập TMC nhằm điều hành đất nước trong giai đoạn chờ thành lập và chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự, dự kiến kéo dài tối đa hai năm, sau khi Tổng thống Omar al-Bashir bị phế truất ngày 11/4 vừa qua.

Tuy nhiên, TMC và phe đối lập vẫn bất đồng về thời gian tiến hành chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự. Ngày 24/4, TMC và lực lượng đối lập tại Sudan đã nhất trí thành lập một ủy ban giải quyết các bất đồng trong bối cảnh leo thang căng thẳng về thời hạn chuyển tiếp sang chính quyền dân sự.

Bích Liên (TTXVN)
Nhất trí thành lập ủy ban giải quyết bất đồng tại Sudan
Nhất trí thành lập ủy ban giải quyết bất đồng tại Sudan

Hội đồng quân sự chuyển tiếp (TMC) và lực lượng đối lập tại Sudan ngày 24/4 đã nhất trí thành lập một ủy ban giải quyết các bất đồng trong bối cảnh leo thang căng thẳng về thời hạn chuyển tiếp sang chính quyền dân sự sau khi cựu Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN