Chìm tàu cá 48 tấn của Hàn Quốc do va chạm tàu cá Nhật Bản ngoài khơi quần đảo tranh chấp

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin sáng 15/11 xảy ra vụ va chạm tàu cá Hàn Quốc và Nhật Bản ngoài khơi quần đảo tranh chấp giữa hai nước. Giới chức Hàn Quốc cho biết toàn bộ 13 thủy thủ trên tàu cá của nước này đã được cứu sống.

Chú thích ảnh
Quần đảo tranh chấp Dokdo ở vùng biển phía Đông Hàn Quốc, mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 9:30 sáng 15/11 (giờ địa phương) tại vị trí cách quần đảo trên khoảng 330km về phía Đông Bắc. Quần đảo này hiện do Hàn Quốc kiểm soát và gọi là Dokdo trong khi Nhật Bản cũng nhận chủ quyền và gọi là Takeshima.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết vụ va chạm đã khiến tàu đánh cá trọng tải 48 tấn của Hàn Quốc bị chìm nhưng rất may đội cứu hộ đã kịp thời có mặt. Cùng với sự hỗ trợ của một số tàu tư nhân hoạt động trong khu vực, toàn bộ 13 thủy thủ trên tàu cá này đã được cứu. Hiện chiến dịch cứu hộ vẫn đang được tiến hành để đề phòng có thêm tổn thất.

Các thủy thủ trên tàu Nhật Bản đều an toàn trong vụ va chạm này. Nguyên nhân va chạm đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Tại Tokyo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết một tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng đã tới hiện trường vụ việc.

Lê Ánh (TTXVN)
Nhóm nghị sĩ Hàn Quốc thăm quần đảo tranh chấp với Nhật Bản
Nhóm nghị sĩ Hàn Quốc thăm quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Ngày 22/10, một nhóm nghị sĩ thuộc các đảng phái tại Hàn Quốc đã đến thăm quần đảo Dokdo tranh chấp với Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN