Chile cân nhắc không thừa nhận phán quyết của Tòa án quốc tế

Tổng thống Chile Sebastián Piñera cho biết nước ông đang cân nhắc khả năng rút khỏi Hiệp ước Bogotá, hành động có thể hiểu là Santiago sẽ không thừa nhận các phán quyết về tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng của Tòa án công lý quốc tế (ICJ).


Tổng thống Piñera trả lời phỏng vấn kênh TVN (ảnh: TVN)


Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình TVN, ông Piñera nói: “Chile cần phải xem xét sẽ tiếp tục đứng trong hiệp ước hoặc rút khỏi nó và chúng tôi đang nghiên cứu điều đó”. Vị tổng thống sắp mãn nhiệm này cho biết đã thảo luận chủ đề trên với Tổng thống đắc cử Michelle Bachelet.


Những bình luận trên được nhà lãnh đạo Chile đưa ra sau khi cuối tháng 1 vừa qua Tòa án công lý tối cao của Liên hợp quốc tại La Haye đưa ra phán quyết đối với đơn kiện về ranh giới biển do Peru đưa ra, theo đó Chile phải trao cho nước láng giềng này một khu vực rộng lớn tại Thái Bình Dương.


Năm 1948 Chile ký Hiệp ước Bogotá, theo đó công nhận thẩm quyền của ICJ trong việc giải quyết mọi bất đồng không tự dàn xếp được với các nước ký văn kiện này tại châu Mỹ.


Hiện Chile đang bị Bolivia kiện tại tòa này để đòi lại đường ra biển bị mất trong một cuộc chiến giữa hai nước cách đây hơn một thế kỷ. Nếu rút khỏi hiệp ước, Chile không có nghĩa vụ thực hiện phán quyết về vụ tranh chấp này.


Phản ứng trước phát biểu trên, ngày 10/2, Bộ trưởng thông tin Bolivia Amanda Dávila tố cáo Chile “lẩn tránh một trách nhiệm lịch sử đối với Bolivia”.



Sau khi nhận phán quyết bất lợi trong vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo với Nicaragua, tháng 11/2012 Colombia thông báo quyết định rút khỏi Hiệp ước Bogotá.



Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN