Iran cảnh báo nhóm tác chiến USS Gerald Ford của Mỹ
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Ảnh: Hải quân Mỹ
Giới chức Iran ngày 16/3 tuyên bố các trung tâm hậu cần và dịch vụ bảo đảm hoạt động cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald Ford của Mỹ là mục tiêu, coi sự hiện diện của tàu này ở Biển Đỏ là mối đe dọa.
Ngoài ra, cùng ngày, Chánh án Iran Gholam Hossein Mohseni Ejei yêu cầu đẩy nhanh xét xử các vụ liên quan Mỹ và Israel, không khoan nhượng với những đối tượng bị cáo buộc có liên hệ với hai nước này. Truyền thông Iran đưa tin nhà chức trách gần đây đã bắt giữ 500 người với cáo buộc hợp tác với Israel và Mỹ.
Trước đó, đêm 15/3 (giờ địa phương), Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei một lần nữa khẳng định nước này yêu cầu đối phương bồi thường. Trong một thông điệp đăng tải trên tài khoản Telegram chính thức, ông Khamenei tuyên bố nếu bị từ chối, Iran sẽ tịch thu số tài sản tương ứng với mức thiệt hại mà nước này xác định. Ông cũng nhấn mạnh trong trường hợp điều đó không khả thi, Iran sẽ tiêu hủy một lượng tài sản tương đương của đối phương.
Israel tuyên bố tiến hành không kích quy mô lớn vào Tehran
Tòa nhà bị phá hủy sau các cuộc không kích tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN
Quân đội Israel ngày 16/3 thông báo đang tiến hành một đợt không kích mới với quy mô lớn vào thủ đô Tehran của Iran.
Thông báo được đăng trên mạng xã hội Telegram nêu rõ: "Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran tại Tehran".
Israel cho biết đã phá hủy chiếc máy bay từng được cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei sử dụng tại sân bay Mehrabad ở thủ đô Tehran, khẳng định đây là đòn giáng vào năng lực phối hợp và phục hồi của Tehran.
Trước đó, các báo cáo của IDF cho biết đã tấn công hơn 700 mục tiêu liên quan đến hệ thống tên lửa đạn đạo của Iran và vô hiệu hóa hơn 70% bệ phóng tên lửa trong chiến dịch đang diễn ra. Theo IDF, các cuộc tấn công đã đánh trúng khoảng 80% hệ thống phòng không của Iran, bao gồm các trận địa tên lửa đất đối không và các trạm radar, cho phép Không quân Israel mở rộng phạm vi hoạt động trên khắp lãnh thổ Iran. Quân đội Israel cũng nhắm mục tiêu vào hơn 100 cơ sở sản xuất vũ khí dùng để chế tạo tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái, cùng với hơn 500 địa điểm chỉ huy và kiểm soát thuộc các cơ quan an ninh Iran, bao gồm cả lực lượng Basij và trụ sở tình báo. IDF khẳng định tất cả các thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran phóng về phía lãnh thổ Israel đến nay đều đã bị Không quân đánh chặn.
Israel mở chiến dịch trên bộ tại miền Nam Liban
Binh sĩ và xe quân sự Israel được triển khai tại khu vực biên giới phía Bắc, giáp với Liban ngày 13/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 16/3, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) bắt đầu chiến dịch trên bộ có mục tiêu nhằm vào các mục tiêu trọng yếu ở miền Nam Liban, đưa quân tiến sâu hơn vào lãnh thổ nước này.
Tuyên bố của IDF cho biết sư đoàn khu vực Galilee số 91 đã tiến hành cuộc đột kích vào khu vực Đông Nam Liban, đồng thời nhấn mạnh: “Chiến dịch này là một phần trong nỗ lực thiết lập tuyến phòng thủ tiền tuyến nhằm loại bỏ các mối đe dọa và tạo thêm một lớp bảo vệ an ninh cho người dân phía Bắc”.
Trước đó, IDF đã thông báo kế hoạch triển khai thêm quân ở miền Nam Liban và mở rộng vùng đệm an ninh để đẩy lùi lực lượng Hezbollah ở khu vực biên giới phía Bắc.
Nhiều tiếng nổ vang lên khắp Doha, Qatar xác nhận chặn tên lửa
Theo các phóng viên hãng AFP, nhiều tiếng nổ đã vang lên tại nhiều khu vực ở Doha trong ngày 16/3. Bộ Quốc phòng Qatar sau đó cho biết đã chặn một vụ tấn công bằng tên lửa.
Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Qatar nêu rõ: "Qatar thông báo các lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào Nhà nước Qatar".
Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh Tehran gia tăng chiến dịch trả đũa nhằm vào các nước vùng Vịnh sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Lãnh đạo UAE, Saudi Arabia điện đàm khẩn về đòn tấn công của Iran
Ngày 16/3, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed đã thảo luận về các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào khu vực vùng Vịnh, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết và cảm thông trong cuộc điện đàm thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ sau bất đồng công khai hồi cuối tháng 12.
Theo tuyên bố do hãng thông tấn WAM của UAE công bố, Thái tử Saudi Arabia và Tổng thống UAE đã thảo luận về các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào các quốc gia trong khu vực. Tuyên bố nêu rõ: “Cả hai bên nhấn mạnh cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức leo thang quân sự..., đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ưu tiên đối thoại nghiêm túc và các biện pháp ngoại giao”.
Nhiều nước kêu gọi kiềm chế, thúc đẩy giải pháp ngoại giao
Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã tiếp tục kêu gọi kiềm chế và thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm ngăn xung đột tại Trung Đông leo thang, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran đang lan rộng và gây lo ngại về an ninh khu vực cũng như kinh tế toàn cầu.
Ngày 16/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết các cuộc đối thoại ngoại giao với Iran chỉ có thể diễn ra nếu Tehran chấm dứt các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh. Ông nhấn mạnh trong khi các nước vẫn đang bị tấn công, ưu tiên hiện nay là bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời kêu gọi Iran lập tức dừng các hành động quân sự.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và người đồng cấp Oman Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi đã thảo luận về tình hình leo thang trong khu vực, nhấn mạnh cần thiết phải tăng cường phối hợp nhằm kiềm chế căng thẳng. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của các giải pháp ngoại giao để ngăn xung đột lan rộng. Chuyến thăm Oman của Ngoại trưởng Abdelatty nằm trong khuôn khổ chuyến công du khu vực nhằm thúc đẩy giảm leo thang, sau các điểm dừng tại Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Cùng ngày, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi và Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan đã điện đàm về tình hình leo thang nguy hiểm tại khu vực và những tác động đối với an ninh khu vực cũng như toàn cầu. Hai bên nhấn mạnh cần đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời lên án các cuộc tấn công của Iran vào lãnh thổ Jordan và các nước Arab vùng Vịnh.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo ở Moskva. Ảnh: THX/TTXVN
Tại Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định chưa có dấu hiệu cải thiện trong cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran. Ông kêu gọi các bên chấm dứt hành động thù địch và nhanh chóng nối lại đàm phán, đồng thời nhấn mạnh cần tránh các cuộc tấn công gây thiệt hại cơ sở hạ tầng dân sự và thương vong cho người dân tại Iran cũng như các nước Arập - vùng Vịnh. Nga cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy một tiến trình hòa giải nếu các bên yêu cầu.
Trước đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết đã tiến hành các cuộc điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo các nước Tây Á, trong đó có Oman, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Kuwait, UAE và Jordan, nhằm thúc đẩy đoàn kết giữa các quốc gia Hồi giáo và ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực. Ông cũng cho biết Malaysia nhận được bảo đảm từ phía Iran rằng cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ không dẫn tới chiến tranh giữa các quốc gia Hồi giáo.
Cùng ngày, Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự và tránh làm gia tăng căng thẳng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cảnh báo tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz và các vùng biển lân cận đang làm gián đoạn các tuyến vận tải hàng hóa và năng lượng quốc tế, đồng thời gây tác động tiêu cực đến hòa bình, ổn định khu vực cũng như kinh tế toàn cầu. Trung Quốc cho biết đang duy trì liên lạc với các bên liên quan để thúc đẩy hạ nhiệt tình hình.