Chiến dịch không kích IS của Nga hiệu quả hơn Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Syria Jihad al-Laham đã chuyển lời cám ơn tới Chính phủ Nga vì quan điểm có tính nguyên tắc của Moskva phù hợp với chuẩn mực luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.


Phát biểu tại cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) cuối tuần qua bên lề cuộc họp của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) tại Geneva, ông Laham tuyên bố, các cuộc tấn công bằng máy bay của Nga kết hợp với quân đội Syria nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong hai tuần đã đạt được thắng lợi lớn hơn nhiều so với các đòn không kích mà liên quân do Mỹ đứng đầu thực hiện trong hơn một năm vừa qua.

Máy bay Su-34 của Nga chuẩn bị thực hiện đợt không kích nhằm vào IS. Ảnh: RIA Novosti


Ông cũng nhấn mạnh, cách tiếp cận của Nga về chống chủ nghĩa khủng bố có thể sẽ đưa đến những thành quả tích cực hơn, không giống như những gì Mỹ thể hiện tại khu vực. “Quan điểm nguyên tắc của Nga củng cố nguyên tắc luật pháp quốc tế - thứ mà Mỹ tìm cách hủy hoại… Chúng tôi sẽ nỗ lực phát triển mối quan hệ hữu nghị Nga – Syria vì tác động tích cực đối với thế giới, hòa hợp với các chuẩn mực của luật pháp quốc tế”, Chủ tịch Quốc hội Syria nhìn nhận.

Về phần mình, Chủ tịch Matviyenko tuyên bố Syria hoàn toàn có thể tin tưởng vào Nga, Moskva sẽ luôn sát cánh cùng Damascus. Bà cũng khẳng định sẽ dẫn đầu một phái đoàn của Hội đồng Liên bang Nga tới thăm Syria trong thời gian tới.


Hoài Thanh (Theo Sputnik)
Nga nêu thời hạn chiến dịch quân sự ở Syria
Nga nêu thời hạn chiến dịch quân sự ở Syria

Trang web của điện Kremlin ngày 16/10 đưa tin trong bài phát biểu tại cuộc họp Hội đồng lãnh đạo nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chiến dịch quân sự của LB Nga ở Syria có khung thời gian và đó là thời gian quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công chống lại những kẻ khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN