Chiến binh thánh chiến đi du thuyền tới Iraq, Syria

Tàu, thuyền du lịch là một phương tiện mới được lực lượng thánh chiến sử dụng để tới được Iraq và Syria nhằm gia nhập hàng ngũ khủng bố IS.

Ảnh minh họa.


Ông Ronald Noble, Tổng thư ký Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol cảnh báo về việc những tay thánh chiến đang sử dụng tàu, thuyền du lịch để đổ về các điểm nóng Trung Đông như Iraq, Syria và nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đường hàng không bị kiểm soát chặt chẽ.


Ông Noble cho biết hình thức di chuyển bằng tàu, thuyền mới bùng phát trong khoảng 3 tháng trở lại đây và cho rằng các quốc gia cần tăng cường kiểm tra danh sách hành khách nhập cảnh bằng loại phương tiện này để tránh các chiến binh ngoại quốc “lọt lưới”. Hiện vẫn chưa có thông tin về số lượng phiến quân sử dụng phương tiện này để tới vùng Trung Đông.


Mặt khác, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã trục xuất hàng trăm người ngoại quốc tình nghi là các tay thánh chiến sau khi phát hiện họ có dấu hiệu tình nghi tại sân bay, các bến xe buýt ở nước này. Chính vì vậy, lực lượng này đã chuyển hướng sử dụng tàu, du thuyền để cơ quan an ninh khó lần theo dấu vết.


“Có bằng chứng cho thấy một số người, đặc biệt ở châu Âu, đã đến thị trấn ven biển Izmit và một số nơi khác của Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia các nhóm cực đoan”, Giám đốc cơ quan chống khủng bố của Interpol, ông Pierre St Hilaire cho biết.


Theo ông Hilaire, để ngăn chặn các chiến binh tới Trung Đông làm khủng bố, các quốc gia và khu vực cần tăng cường chia sẻ thông tin an ninh hơn nữa.


Báo cáo mới đây của Liên hợp quốc ước tính đã có 15.000 chiến binh thánh chiến ngoại quốc từ hơn 80 quốc gia gia nhập hàng ngũ IS và các nhóm khủng bố cực đoan khác tại Iraq và Syria.



Hoàng Trang (theo BBC)

Địa Trung Hải trở thành mục tiêu sắp tới của IS?
Địa Trung Hải trở thành mục tiêu sắp tới của IS?

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát Syria của tổ chức IS có thể sớm vượt khỏi khu vực núi non, nơi cuộc chiến tại thị trấn biên giới Kobane đang tiếp tục, khi viện binh người Kurd Iraq đã đến qua đường Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ những anh em người Kurd ở Kobane.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN