Cháy xưởng may ở Italy và tai nạn tàu hỏa ở Mỹ

Thế giới xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương như cháy xưởng may ở Italia, tai nạn tàu chở người nhập cư bị chìm ở Hy Lạp hay tai nạn tàu trật bánh ở Mỹ.

Hiện trường vụ cháy xưởng may. Ảnh: EPA


Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị bỏng nặng trong vụ hỏa hoạn xảy ra sáng sớm 1/12 tại một xưởng may do người Trung Quốc vận hành ở ngoại ô thành phố Prato thuộc miền Trung Italy.

Cảnh sát địa phương cho biết một số cửa thông gió của xưởng may nói trên bị sập làm phát ra tia lửa và gây cháy. Chỉ vài phút sau, đám cháy lan nhanh ra toàn xưởng may trong lúc 11 người vẫn đang "say giấc" bên trong tòa nhà. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, song việc giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong gặp khó khăn do phòng ngủ chật hẹp. Người ta lo ngại số người tử vong có thể cao hơn.

Trong 2 thập kỷ qua, người Trung Quốc gần như "thống trị" ngành công nghiệp may mặc của thành phố Prato. Đây là nơi đóng trụ sở của ít nhất 4.000 doanh nghiệp Trung Quốc, với số nhân viên lên tới 30.000 người và doanh thu lên tới 2 tỷ ơrô (2,7 tỷ USD) một năm.

* Tại Hy Lạp, cảnh sát nước này ngày 1/22 cho biết 3 người đã mất tích khi một chiếc tàu chở người nhập cư bị chìm tại khu vực sông Evros phân cách giữa miền Đông Bắc Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tai nạn xảy ra trước đó một ngày. Chiếc tàu nói trên nằm trong số 2 tàu plastic chở ít nhất 18 người nhập cư. Những người may mắn thoát chết gồm 13 người Afghanistan, một người Algeria và một người Syria.

Hy Lạp là cửa ngõ chính mà người di cư từ những nước nghèo ở châu Phi và Trung Đông thường tìm cách thâm nhập trái phép bằng đường biển để từ đó sang các nước khác trong Liên minh châu Âu. Hành trình di cư này rất nguy hiểm nên nhiều người đã bỏ mạng trên biển.

Nhân viên tình trạng khẩn cấp làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AFP-TTXVN


* Theo giới chức Mỹ, số người bị thương trong vụ tàu hỏa trật bánh ngày 1/12 ở khu Bronx thuộc thành phố New York của nước này đã tăng từ 40 lên 70 trường hợp, trong đó có 11 người trong tình trạng nguy kịch.

Người phát ngôn lực lượng cứu hỏa thành phố cho biết cả 7 toa tàu, chứ không phải chỉ 4 toa như thông tin ban đầu, đã trượt ra khỏi đường ray khi đi qua một khúc quanh tại nơi giao nhau giữa sông Hudson và sông Harlem. Ít nhất một toa lật sát mép nước trong khi các toa khác lật bên bờ sông. Xác 3 người tử vong bị bắn ra khỏi toa trong khi người còn lại chết trong toa. Lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa hành khách ra khỏi những đống đổ nát và không phát hiện hành khách nào rơi xuống nước.

Một hành khách thoát nạn ngồi toa đầu cho rằng đoàn tàu đã chạy nhanh hơn thông thường khi đi vào khúc quanh, song Thống đốc bang New York Andrew Cuomo xác nhận khi đi trên đoạn đường thẳng, đoàn tàu chạy với tốc độ 112 km/giờ và đã giảm xuống 48 km/giờ trước khi đi vào khúc quanh. Các nhà điều tra đang tập trung xem xét tình trạng đường ray, hệ thống tín hiệu, hệ thống phanh và hoạt động của tổ lái.
Tai nạn xảy ra lúc 19 giờ (giờ Việt Nam) khi đoàn tàu đang trên hành trình đến ga Grand Central của thành phố New York. Có 150 hành khách tham gia chuyến đi này.


TTXVN/ Tin tức
Tai nạn tàu hỏa tại Mỹ là do chạy quá tốc độ?
Tai nạn tàu hỏa tại Mỹ là do chạy quá tốc độ?

Vụ tai nạn tàu hỏa làm 4 người chết, 63 người bị thương xảy ra tại ga Spuyten Duyvil, gần Bronx, khi tàu thuộc hãng Metro-North bị trật đường ray tại khúc cua khi gần đến ga Trung tâm Manhattan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN