Tai nạn tàu hỏa tại Mỹ là do chạy quá tốc độ?

Vụ tai nạn tàu hỏa làm 4 người chết, 63 người bị thương xảy ra tại ga Spuyten Duyvil, gần Bronx, khi tàu thuộc hãng Metro-North bị trật đường ray tại khúc cua khi gần đến ga Trung tâm Manhattan (New York, Mỹ).

Lái tàu Bill Rockfeller cho biết, đã cố gắng thắng phanh, nhưng tàu vẫn mất lái tại khúc cua. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Tuy nhiên, một nguồn tin nói với tờ New York DailyNews rằng, “đó hoàn toàn là do lỗi con người. Tàu chạy quá tốc độ cho phép”.

Tổng thống Barack Obama cho biết, Nhà Trắng sẽ liên hệ với giới chức địa phương trong tiến trình điều tra. Dưới đây là hình ảnh về vụ tai nạn:


Chuyến tàu xuất phát lúc 5h54 tại Poughkeepsie, gặp nạn lúc 7h20 sáng ngày 1/12 trước khi đến ga Trung tâm Manhattan lúc 7h43


Khúc cua nơi xảy ra vụ tai nạn



Nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn gần ga Spuyten Duyvil.



Vụ tai nạn làm 4 người chết và hàng chục người bị thương



Một nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện



Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cao



Một nhân chứng kể lại diễn biến vụ tai nạn khi còn chưa hết hoảng loạn



HT (NydailyNews)
Mỹ: Tàu hỏa trật bánh, 44 người thương vong
Mỹ: Tàu hỏa trật bánh, 44 người thương vong

Một tàu chở khách trong hành trình đến Ga Grand Central của thành phố New York, Mỹ, đã trật bánh ở Bronx vào lúc 7 giờ sáng (12 giờ GMT) khiến nhiều toa bị lật nghiêng, làm ít nhất 4 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN