Cháy phà chở gần 200 người ở Indonesia, ít nhất 23 người đã thiệt mạng

Ít nhất 23 người thiệt mạng, 20 người bị thương và 17 người bị mất tích khi một phà chở gần 200 người, trong đó đa số là khách du lịch, đã bốc cháy ngoài bờ biển ở Jakarta, Indonesia ngày 1/1.

Thi thể các nạn nhân trong vụ cháy phà được đưa lên bờ ở cảng Muara Angke, Jakarta ngày 1/1/2017. Ảnh: EPA/TTXVN

Giới chức Văn phòng tìm kiếm và cứu nạn tại Jakarta cho biết phà Zahro Express gặp nạn khi đang trên hành trình từ cảng Muara Angke ở Jakarta đến đảo Tidung – một điểm du lịch cách Jakarta 50 km. 

Đội cứu hộ đã đưa các thi thể ra khỏi phà trên và chuyển tới một bệnh viện ở Jakarta. Đa số nạn nhân được tìm thấy gần cửa thoát hiểm ở phần phía trước phà. Chiếc phà trên đã được kéo tới cảng Muara Angke. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ việc.

Đội tìm kiếm và cứu hộ Indonesia làm nhiệm vụ trên chiếc thuyền bị cháy ở cảng Muara Angke ngày 1/1/2017. Ảnh: EPA/TTXVN

Indonesia, với hơn 17.000 hòn đảo lớn nhỏ, chủ yếu sử dụng phương tiện vận chuyển bằng tàu thuyền. Tuy nhiên, nhiều tai nạn thường xảy ra do các tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo. 

Đầu tháng 11 vừa qua, ít nhất 54 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xuồng chở 101 người, đa số là những lao động nhập cư Indonesia, từ Malaysia đến Batam của Indonesia bị chìm.

TTXVN/Tin Tức
Cháy phà tại Indonexia

Sáng 8/2, một chiếc phà của Indonexia đang trên đường đến đảo Batam, phía Nam Xinhgapo, cách thủ đô Giacácta 266 km về phía Bắc bị cháy, nhưng rất may 225 người trên phà đã được cứu thoát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN