Cháy phà tại Indonexia

Sáng 8/2, một chiếc phà của Indonexia đang trên đường đến đảo Batam, phía Nam Xinhgapo, cách thủ đô Giacácta 266 km về phía Bắc bị cháy, nhưng rất may 225 người trên phà đã được cứu thoát.

Theo người phát ngôn Bộ Giao thông Inđônêxia, ông Bambang Écvan (Bambang Ervan), vụ cháy xảy ra lúc 3 giờ 35 phút sáng (giờ địa phương) khi phà ở khu vực gần bờ biển Giacácta. Gần 90 phút sau đám cháy được dập tắt. Toàn bộ hành khách trên phà được cứu thoát. Bộ Giao thông Inđônêxia đang điều tra nguyên nhân gây cháy.

Tai nạn trên xảy ra chỉ vài ngày sau vụ một chiếc phà chở hơn 400 người bị cháy làm gần 30 người thiệt mạng.
Inđônêxia có hơn 17.000 đảo, phụ thuộc khá nhiều vào dịch vụ vận tải bằng phà nhưng các phương tiện vận chuyển của ngành này kém an toàn nên tai nạn thường xuyên xảy ra.

Cũng tại Inđônêxia, đêm 7/2, một xe chở khách bị đâm xuống khe núi sâu 8 mét trên đảo Giava (Java) làm 11 hành khách thiệt mạng và 37 người bị thương.Cảnh sát cho biết tai nạn xảy ra khi xe chở khách cố vượt qua một xe tải và trượt khỏi đường lao xuống khe núi.

Tại Philíppin, một máy bay hạng nhẹ bị cháy nổ sáng 8/2 khi đang hạ cánh xuống một sân bay ở tỉnh Pangaxinan, miền Bắc Philíppin, hai phi công tập sự trên máy bay mất tích.

Giới chức cảnh sát địa phương cho biết chiếc máy bay RP-C8204 đã bị đâm vào tường và phát nổ, cảnh sát không tìm thấy cả hai phi công tập sự trên máy bay cũng như khu vực quanh nơi xảy ra tai nạn. Nguyên nhân gây ra tai nạn đang được điều tra./.



Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN