Cháy mỏ than ở Trung Quốc, 21 công nhân thiệt mạng

Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và một người mất tích sau khi xảy ra vụ cháy ngày 21/11 ở một mỏ than tại tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Nam Trung Quốc.


Tân Hoa xã dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho hay lửa bùng phát tối 20/11 tại mỏ than ở thành phố Kê Tây, giáp giới với Nga. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tổng cộng 38 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ, trong đó 16 người đã kịp thoát ra. 

Sau đó, lửa được dập tắt. Hiện lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích. Được biết mỏ than trên thuộc quản lý của doanh nghiệp nhà nước Tổng công ty khai thác Longman Hắc Long Giang.

Là một trong những nước sản xuất than đá lớn nhất thế giới, Trung Quốc đang nỗ lực cải thiện các tiêu chuẩn trong ngành khai thác vốn bị quản lý lỏng lẻo này. Theo thống kê, các tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của 931 người năm 2014. Tháng 7 vừa qua, một mỏ than cũng ở tỉnh Hắc Long Giang bị ngập nước làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 6 người bị mắc kẹt.

* Liên quan đến vụ rơi máy bay trực thăng ở New Zealand cùng ngày, cảnh sát xác nhận toàn bộ 6 hành khách và 1 phi công trên máy bay đã thiệt mạng. Chiếc trực thăng chở 7 người đang thực hiện chuyến bay ngắm cảnh thì bị rơi tại khu du lịch sông băng nổi tiếng Fox Glacier ở bờ biển phía Tây của South Island, một trong hai hòn đảo lớn nhất của New Zealand. Tai nạn xảy ra trong điều kiện thời tiết mưa lớn và tầm nhìn hạn chế.

Đội cứu hộ đã tới hiện trường vụ rơi trực thăng và xác nhận không có người nào sống sót. Hiện lực lượng này đang tiến hành các nỗ lực đưa các thi thể ra khỏi khu vực này, nhưng có thể mất nhiều thời gian do thời tiết xấu. Hiện chưa có thông tin về tên tuổi và quốc tịch của nạn nhân.

TTXVN/Tin Tức
Đối tượng sát hại bà Hà Thúy Linh đã rời Trung Quốc đại lục
Đối tượng sát hại bà Hà Thúy Linh đã rời Trung Quốc đại lục

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) cho biết cơ quan chức năng Trung Quốc đã xác định được nghi phạm sát hại bà Hà Thúy Linh, doanh nhân Việt Nam, khi bà sang thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, để ký kết hợp đồng làm ăn hồi cuối tháng 9 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN