Châu Phi lo ngại thiếu hụt nguồn cung lương thực

Ngày 31/5, Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) đồng thời là Tổng thống Senegal Macky Sall cảnh báo việc Liên minh châu Âu (EU) loại các ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu (SWIFT) có nguy cơ sẽ làm tổn hại đến nguồn cung lương thực cho lục địa này.

Chú thích ảnh
Trẻ em xếp hàng chờ nhận bữa ăn sáng do một tổ chức từ thiện phân phát ở Mekele, khu vực Tigray của Ethiopia, ngày 23/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong cuộc gọi trực tuyến với các nhà lãnh đạo EU, ông Macky Sall nhận định các lệnh trừng phạt nhằm vào ngân hàng Nga, trong đó có việc EU vừa mới bổ sung thêm ngân hàng lớn nhất của Nga là Sberbank vào danh sách bị loạt khỏi SWIFT, không mang lại nhiều hiệu quả. Chủ tịch AU nhấn mạnh các nước châu Phi rất lo ngại về những tác động từ việc hệ thống thanh toán SWIFT bị gián đoạn hay bị chặn theo các lệnh trừng phạt, đồng thời cho biết các bộ trưởng trong AU đang xem xét tìm kiếm các giải pháp thích hợp.

Cũng theo ông Macky Sall, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, các biện pháp trừng phạt lẫn nhau giữa Moskva và phương Tây, cũng như các cuộc xung đột ở châu Phi và biến đổi khí hậu đã khiến giá ngũ cốc thế giới tăng cao và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực ở châu Phi. Sự khan hiếm và chi phí phân bón cao cũng sẽ khiến sản lượng lương thực của châu Phi sụt giảm mạnh. Ước tính, sản lượng thu hoạch ngũ cốc ở châu Phi sẽ giảm 20-50% trong năm nay. Vì thế, châu lục này kỳ vọng các nước sẽ có những biện pháp thích hợp, kể cả liên quan tới các kho dự trữ ngũ cốc toàn cầu, để tránh một kịch bản thảm khốc về tình trạng thiếu hụt lương thực hoặc giá lương thực tăng cao.

Trong một diễn biến khác, Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev đang ở thăm Mozambique từ ngày 30/5 - 1/6. Ông Kosachev cam kết Nga đang và sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình theo các hợp đồng quốc tế về xuất khẩu lương thực, phân bón, năng lượng và các hàng hóa cần thiết khác sang châu Phi. Nga rất chú trọng đến việc hỗ trợ các nước châu Phi đối phó với tình hình an ninh lương thực đang ngày càng xấu đi.

Hồng Minh (TTXVN)
AfDB viện trợ 1,5 tỷ USD giúp châu Phi chống lại khủng hoảng lương thực
AfDB viện trợ 1,5 tỷ USD giúp châu Phi chống lại khủng hoảng lương thực

Theo phóng viên TTXN tại Algiers, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB), ông Akinwumi Adesina, tuyên bố rằng ngân hàng này đã dành tổng cộng 1,5 tỷ USD viện trợ để ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực ở lục địa châu Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN