CH Seychelles có tổng thống mới

Ngày 25/10, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Seychelles Danny Lucas tuyên bố ứng cử viên đối lập Wavel Ramkalawan đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở đảo quốc Ấn Độ Dương này, đánh bại đương kim Tổng thống Danny Faure.

Chú thích ảnh
Ông Wavel Ramkalawa. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo về kết quả bầu cử được phát sóng trực tiếp, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Lucas nêu rõ ông Ramkalawan là người đắc cử với 54,9% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử diễn ra tuần trước.

Trước đó, ông Ramkalawan, thành viên của đảng Linyon Demokratik Seselwa, từng nhiều lần thất bại trong các cuộc bầu cử tổng thống kể từ năm 1998.

Ông Ramkalawan đắc cử trong bối cảnh kinh tế Seychelles vốn phụ thuộc chủ yếu vào ngành du lịch, song đang bị tác động mạnh do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế Seychelles sẽ giảm 13,8% trong năm nay, đẩy lùi một số tiến bộ đạt được sau khi chính phủ nước này rơi vào cảnh vỡ nợ năm 2008 và nhận được gói cứu trợ tài chính của IMF.

Đương kim Tổng thống Danny Faure, người lên nắm quyền từ năm 2016, chỉ về thứ hai, nhận được 43,5% số phiếu trong cuộc bầu cử này. Đảng Nhân dân thống nhất Seychelles của ông Faure cầm quyền từ năm 1977.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Mauritius có tổng thống mới
Mauritius có tổng thống mới

Ngày 2/12, các nghị sĩ ở Mauritius đã bầu cựu Bộ trưởng Nghệ thuật và văn hóa Pritivirajsing Roopun làm Tổng thống quốc đảo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN