Myanmar có Tổng thống mới

Quốc hội Myanmar thông báo ông U Win Myint cựu Chủ tịch Hạ viện, đã được bầu làm tân Tổng thống Myanmar trong một cuộc bỏ phiếu ngày 28/3. Như vậy ông U Win Myint trở thành Tổng thống thứ 10 của Myanmar kể từ năm 1948.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Myanmar U Win Myint được bầu làm tân Tổng thống Myanmar. Ảnh: EPA/TTXVN

Ông Win Myint, 66 tuổi, thu được 403 phiếu ủng hộ trong tổng số 636 phiếu phát cho các thành viên hai viện Quốc hội.

Trước khi tham gia chính trường, ông từng là một luật sư. Năm 2012, ông trúng cử nghị sĩ Hạ viện Myanmar với tư cách là thành viên đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền tại Myanmar. Ông từng giữ chức Chủ tịch Hạ viện từ năm 2016 đến ngày 21/3 vừa qua

Hồi tuần trước, Tổng thống U Htin Kyaw đã tuyên bố từ chức vì lí do sức khỏe.

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Myanmar bất ngờ từ chức
Tổng thống Myanmar bất ngờ từ chức

Ngày 21/3, Văn phòng Tổng thống Myanmar thông báo Tổng thống dân sự đầu tiên của nước này kể từ năm 1960, U Htin Kyaw đã từ chức sau hai năm cầm quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN