CH Séc cho phép mỗi lọ vaccine của Pfizer/BioNTech chia thành 6 liều

Bộ Y tế Séc thông báo nước này đã cho phép chia mỗi lọ vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của hai hãng dược Pfizer (Mỹ)/BioNTech (Đức) thành 6 liều, qua đó giúp nhiều người có cơ hội được tiêm chủng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Praha, CH Séc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo đưa ra ngày 29/12, bộ trên cho biết khác với tiêu chuẩn đăng ký ở EU của vaccine này, Séc đã tạm thời cho phép chiết thêm liều thứ 6 từ mỗi lọ vaccine với điều kiện trọng lượng thông thường của mỗi liều được giám sát nghiêm ngặt. Ngoài ra, mỗi lọ cần chứa đủ lượng vaccine cần thiết để chiết thành 6 liều, đồng nghĩa lượng vaccine giữa các lọ chứa sẽ không thể được trộn chung với nhau.

Theo các quy tắc tiêu chuẩn hiện nay, mỗi lọ vaccine của Pfizer/BioNTech có thể được tiêm cho 5 người. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết với ống tiêm và kim tiêm phù hợp, mỗi lọ vaccine này có thể chiết thành 6 hoặc thậm chí 7 liều.

Thủ tướng Séc Andrej Babis đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho phép tiêm vaccine cho 6 người từ một lọ vaccine của Pfizer/BioNTech thay vì 5 người như hiện nay, trong bối cảnh các nước trong Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng được khởi động sau lễ Giáng sinh.

Ngày 28/12 vừa qua, Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) cho biết đang thảo luận với các cơ quan quản lý về việc chấp thuận chiết thêm liều thứ 6. Cơ quan này cũng đã yêu cầu Pfizer nộp tài liệu về vấn đề này. Nếu phương án này được EC và các cơ quan chức năng chấp thuận, EU sẽ có khoảng 360 triệu liều thay vì 300 triệu liều như dự kiến.

Theo đơn đặt hàng hiện nay của Séc, nước này cũng sẽ có thêm 1,6 triệu liều, đồng nghĩa sẽ có đủ vaccine cung ứng cho nhiều người hơn.

* Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn đã lên tiếng kêu gọi người dân kiên nhẫn, đồng thời phản bác quan điểm rằng lượng vaccine mà Đức đặt mua ít hơn so với nhiều nước khác trên thế giới. Ông nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta đều bắt đầu trong tình trạng khan hiếm”.

Liên quan đến cuộc tranh luận về việc liệu những người đã được tiêm vaccine có nên được hưởng một số đặc quyền nhất định, ông Spahn cho rằng không có sự phân biệt nào giữa những người được tiêm chủng và không được tiêm chủng ở những khu vực công cộng như bệnh viện, tòa thị chính hay phương tiện giao thông công cộng, bởi hiện chưa rõ liệu những người được chủng ngừa vẫn có khả năng lây nhiễm hay không.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Đức Klaus Reinhardt kỳ vọng số người dân sẵn sàng cho việc chủng ngừa sẽ tăng lên trong những tháng tới. Theo ông, đối với những người đã được tiêm phòng, đại dịch sẽ không còn đáng sợ nữa và họ sẽ cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn, qua đó giúp lan tỏa theo hướng tích cực. Đối với khả năng miễn dịch cộng đồng, tỷ lệ tiêm phòng ít nhất phải đạt từ 65 đến 70%.

Ông Reinhardt cũng kêu gọi chính phủ liên bang và các bang xem xét lại mục tiêu 50 ca nhiễm mới/100.000 dân/tuần khi quyết định gia hạn lệnh phong tỏa toàn phần.

Phương Oanh - Thanh Bình (TTXVN)
Anh cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca
Anh cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca

"Hôm nay là một ngày quan trọng đối với hàng triệu người dân ở Anh, những người sẽ được tiếp cận với loại vaccine mới".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN