CH Cyprus kêu gọi có cách tiếp cận tổng thể

Ngày 12/2, chính phủ CH Cyprus kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cần có cách tiếp cận tổng thể trong vấn đề người di cư cũng như xem xét biện pháp hồi hương những người này.

Chú thích ảnh
Người di cư rời trại tị nạn Pournara ở CH Cyprus. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một phát biểu, Tổng thống CH Cyprus Nikos Christodoulides nhấn mạnh: “Nếu chúng ta thực sự muốn giải quyết vấn đề người di cư, không thể chỉ bằng cách chi tiền hay xử lý hiện tượng. Việc này cần được giải quyết từ gốc rễ và có sự hợp tác giữa các nước là điểm xuất phát của người di cư”.

Là thành viên EU từ năm 2004 và là nước châu Âu gần Trung Đông nhất, Nicosia cũng muốn EU cân nhắc xác định những khu vực an toàn ở Syria để có thể hồi hương những người di cư. Tổng thống Christodoulides cho rằng EU nên thảo luận về vấn đề này.

CH Cyprus nằm cách Liban và Syria khoảng 185km về phía Tây. Trong những năm gần đây, quốc gia này chứng kiến lượng người di cư bất thường từ các nước láng giềng, cả qua đường biển lẫn đường bộ. Riêng trong năm ngoái, số người nhập cư tới nước này tăng hơn 4 lần. Trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông đang lan rộng, Nicosia lo ngại rằng số người tìm cách vào nước này sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Phương Hà (TTXVN)
Hy Lạp phát hiện 2 thi thể và cứu 57 người di cư
Hy Lạp phát hiện 2 thi thể và cứu 57 người di cư

Ngày 31/1, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hy Lạp cho biết đã cứu được 57 người di cư và phát hiện 2 thi thể gần một bờ đá trên đảo Lesbos.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN