CH Cyprus đề nghị EU, Israel hỗ trợ khẩn cấp chống cháy rừng

CH Cyprus ngày 3/7 đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) và Israel điều các máy bay chữa cháy hỗ trợ khẩn cấp nước này dập tắt vụ cháy rừng lớn đang khiến người dân tại nhiều ngôi làng của Cyprus phải sơ tán.

Đây được đánh giá là vụ cháy rừng tồi tệ nhất tại CH Cyprus, ngọn lửa lan rộng tại khu vực Limassol và Larnaca, hai thành phố ở miền Nam lớn thứ hai và thứ ba ở Cyprus, ảnh hưởng tới ít nhất 6 cộng đồng ở vùng núi Troodos, nơi có những rừng thông và các loại cây bụi dày đặc.

Tổng thống Cyprus Nicos Anastasiades đã gọi đây là một "ngày rất khó khăn" và cảm ơn Hy Lạp cũng như Israel đã phản ứng tích cực với lời đề nghị này. Trong khi đó, trên mạng xã hội Twitter, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề quản lý khủng hoảng Janez Lenarcic,  cho biết  "năng lực chữa cháy trên không" của EU đã được huy động với việc cả Italy và Hy Lạp đều điều động máy bay để hỗ trợ Cyprus.

Theo Văn phòng Thủ tướng Israel Naftali Bennett, 2 máy bay chữa cháy cũng được điều động tới Cyprus.

Nhà chức trách thông báo gió mạnh và nhiêt độ cao đã khiến ngọn lửa cháy rừng lan nhanh. Nhiều tài sản đã bị hư hại hoàn toàn, song hiện vẫn chưa có báo cáo về con số thương vong. Do Cyprus đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài một tuần với nhiệt độ lên đến 40 độ C, nên một số ngôi làng tại vùng Larnaca cũng đã được sơ tán để đề phòng những vụ cháy tương tự.

Văn Khoa (TTXVN)
Mỹ: Hàng trăm người sơ tán do cháy rừng lớn tại bang Arizona
Mỹ: Hàng trăm người sơ tán do cháy rừng lớn tại bang Arizona

Chính quyền bang Arizona của Mỹ đã ra lệnh sơ tán hàng trăm người khi 2 đám cháy rừng lớn xảy ra tại khu vực phía Đông của bang khiến hơn 400 km2 rừng bị thiêu rụi tính đến ngày 7/6. Hiện chưa có báo cáo thương vong do các vụ cháy rừng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN