Mỹ: Hàng trăm người sơ tán do cháy rừng lớn tại bang Arizona

Chính quyền bang Arizona của Mỹ đã ra lệnh sơ tán hàng trăm người khi 2 đám cháy rừng lớn xảy ra tại khu vực phía Đông của bang khiến hơn 400 km2 rừng bị thiêu rụi tính đến ngày 7/6. Hiện chưa có báo cáo thương vong do các vụ cháy rừng này.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hỏa nỗ lực khống chế các đám cháy rừng tại San Luis Obispo, Mỹ, ngày 16/6/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hệ thống thông tin về cháy rừng InciWeb cho biết đám cháy tại hạt Pinal đã thiêu rụi gần 230 km2 rừng kể từ khi bùng phát vào chiều 4/6. Cộng đồng dân cư gồm 250 người tại khu vực Top-of-the-World, cách hiện trường 1,6 km, phải sơ tán ngày 6/6 sau khi chính quyền hạt Pinal ra khuyến cáo người dân lập tức rời đến nơi trú ẩn an toàn. Các cư dân tại thị trấn Superior gần đó với dân số khoảng 3.000 người cũng được khuyến cáo chuẩn bị sẵn sàng sơ tán sau khi được đặt trong tình trạng báo động do cháy rừng.

Trong khi đó, một đám cháy khác được cho là bùng phát ngày 6/6 đã thiêu rụi 200 km2 rừng ở dãy núi Mescal, cách thủ phủ Phoenix của bang Arizona khoảng 190 km về phía Đông.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Hy Lạp cơ bản khống chế cháy rừng gần thủ đô
Hy Lạp cơ bản khống chế cháy rừng gần thủ đô

Sau 3 ngày dốc sức, ngày 22/5, hàng trăm lính cứu hỏa Hy Lạp đã cơ bản khống chế được các đám cháy rừng lớn gần thủ đô Athens. Điều kiện thời tiết thuận lợi cho công tác dập lửa đã hỗ trợ lực lượng cứu hỏa. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN