CDC châu Phi khuyến cáo không nên chỉ đánh giá về biến thể Omicron qua dữ liệu của Nam Phi

Không nên ngoại suy dữ liệu của Nam Phi về việc bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron ít nghiêm trọng hơn so với biến thể Delta từ 70-80% cho tất cả các nước. Đây là tuyên bố của người đứng đầu Trung tâm ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi John Nkengasong đưa ra ngày 23/12.

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Một nghiên cứu của Nam Phi, công bố ngày 22/12, cho thấy số bệnh nhân nhiễm Omicron ở nước này trong tháng 10 và 11 phải nhập viện điều trị ít hơn 80% so với những bệnh nhân nhiễm biến thể khác trong cùng kỳ.  

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến, ông John Nkengasong nêu rõ các nước cần phân tích dữ liệu từ Nam Phi một cách thận trọng bởi đây mới chỉ là số liệu trong những ngày đầu tiên biến thể mới xuất hiện và quy mô chỉ mang tính địa phương. Do đó, cần thận trọng, không nên ngoại suy dữ liệu riêng tại Nam Phi ra toàn châu lục hay toàn thế giới. Theo ông Nkengasong, các yếu tố, trong đó có độ tuổi dân số trẻ của Nam Phi, hay tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19, có thể dẫn tới các kết quả khác nhau. 

Hai nghiên cứu tại Anh cũng cho thấy nguy cơ những người nhiễm Omicron phải nhập viện thấp hơn, dù tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với nghiên cứu tại Nam Phi. Cụ thể, một nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London cho thấy nguy cơ phải nhập viện của các bệnh nhân nhiễm Omicron thấp hơn 40 - 45% so với Delta. Phân tích dữ liệu ban đầu ở Scotland cho thấy nguy cơ phải vào bệnh viện điều trị đối với những bệnh nhân nhiễm Omicron cũng giảm. 

Bên cạnh đó, ông Nkengasong cho biết hiệu quả của tất cả các loại vaccine ngừa COVID-19 đối với biến thể Omicron đều giảm, do đó ông kêu gọi người dân châu Phi chưa tiêm vaccine hãy đi tiêm vaccine và những người đã tiêm phòng đi tiêm mũi tăng cường.

Ngọc Hà (TTXVN)
Nỗ lực giải mã về thời kỳ ủ bệnh của biến thể Omicron
Nỗ lực giải mã về thời kỳ ủ bệnh của biến thể Omicron

Giới khoa học vẫn đang nỗ lực nghiên cứu để thu thập các dữ liệu về biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN