Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên thế giới ngày 3/1

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 3/1 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận hơn 85 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 1,84 triệu ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là trên 60,2 triệu người.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 trên thế giới với 20,9 triệu bệnh nhân và 358.682 người đã tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với 10,3 triệu ca mắc, trong đó có 149.471 ca tử vong. Hội đồng Nghiên cứu Y tế Ấn Độ (ICMR) thông báo nước này đã nuôi cấy thành công biến thể VOC-202012/01 (tên gọi trước là VUI-202012/01) của virus SARS CoV-2 xuất hiện tại Anh.

ICMR khẳng định chưa có quốc gia nào trên thế giới thông báo về việc phân lập và nuôi cấy thành công biến thể SARS-CoV-2 ở Anh. Trong thông báo mới nhất, cơ quan dược phẩm Ấn Độ xác nhận đã cấp quyền sử dụng khẩn cấp đối với hai loại vaccine, trong đó có sản phẩm do AstraZeneca và Đại học Oxford hợp tác bào chế, và vaccine của công ty Bharat Biotech (Ấn Độ) sản xuất.

Tại châu Á, Trung Quốc đã phát hiện nhiều mẫu bao bì đóng gói phụ tùng ô tô cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại các thành phố Tấn Thành, Thương Châu, thành phố Yên Đài và Lâm Nghi. Các nhân viên y tế đã tiến hành xét nghiệm axit nucleic đối với các mẫu phụ tùng ô tô và những người có liên quan tại nhiều thành phố khác của Trung Quốc sau khi một nhân viên của một công ty chuyên kinh doanh phụ tùng ô tô tại Bắc Kinh được xác nhận mắc COVID-19 và một số mẫu bao bì đóng gói phụ tùng ô tô có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào cuối tháng 12/2020.

Theo thông báo mới nhất của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nước này ghi nhận thêm 24 ca mắc mới, trong đó có 8 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 16 ca nhập cảnh, ngày 2/1. Trung Quốc đại lục không ghi nhận thêm ca tử vong hay ca nghi nhiễm nào. Tính đến hết ngày 2/1, nước này có tổng cộng 87.117 ca mắc, trong đó có 4.634 ca tử vong và 82.088 ca bình phục.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết Trung tâm giam giữ Dongbu ở thủ đô Seoul đã ghi nhận thêm 121 ca mắc sau đợt xét nghiệm hàng loạt mới nhất. Số bệnh nhân mới nêu trên đã nâng tổng số ca nhiễm tại nhà tù này lên 1.108 trường hợp kể từ khi bùng phát dịch tại đây hồi giữa tháng 12/2020. Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này đã ghi nhận thêm 657 ca mắc mới và có thêm 20 ca tử vong. Tin vui là có thêm 929 bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Trong bối cảnh số ca nhiễm SARS-CoV-2 tiếp tục gia tăng, Trung tâm Quản lý tình hình dịch COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) ban bố các biện pháp kiểm soát nghiêm khắc hơn tại 28 tỉnh “vùng đỏ”. Các biện pháp mới để kiểm soát dịch bệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 4/1 đến hết ngày 1/2. Trong ngày 3/1, Thái Lan xác nhận thêm 315 ca mắc mới, trong đó có 294 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Theo đó, tổng số ca mắc tại quốc gia Đông Nam Á này tăng lên 7.694 ca, bao gồm cả 64 ca tử vong, 4.337 bệnh nhân đã bình phục và xuất viện.

Tại Trung Đông, Bộ Y tế Israel thông báo số ca mắc bệnh đang phải điều trị tại nước này đã tăng lên 50.299 ca, tăng khoảng 559% so với con số 7.629 ca được ghi nhận ngày 15/11/2020 và là mức cao nhất kể từ ngày 12/10/2020. Bộ trên cũng công bố thêm 2.067 ca mắc trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia Trung Đông này lên 435.866 ca. Số ca tử vong tại Israel tăng thêm 7 ca lên 3.391 ca, trong khi số ca bình phục tăng thêm 462 ca lên 382.176 ca.

Trong khi đó, chính quyền Saudi Arabia thông báo mở lại biên giới và nối lại các chuyến bay quốc tế sau 2 tuần áp dụng các biện pháp hạn chế này để ngăn chặn biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Saudi Arabia là nước có số ca mắc COVID-19 cao nhất trong số các nước vùng Vịnh với hơn 363.000 ca mắc, trong đó có hơn 6.200 ca tử vong.

Tại châu Âu, lực lượng khoa học chuyên trách COVID-19 của Chính phủ Thụy Sĩ kêu gọi thực hiện các biện pháp bổ sung và tiến hành thử nghiệm rộng rãi sau khi tại nước này ghi nhận những ca nhiễm biến thể mới của virus SARS- CoV-2 ở Nam Phi. Thụy Sĩ đã ghi nhận ít nhất 3 trường hợp của biến thể từ Nam Phi và 6 trường hợp biến thể từ Anh. Tính đến ngày 3/1, Thụy Sĩ ghi nhận tổng cộng 452.296 ca mắc, trong đó có 7.729 ca không qua khỏi.

Nga ghi nhận thêm 24.150 ca mắc trong 24 giờ qua, giảm so với 26.301 ca một ngày trước đó, và thêm 504 ca tử vong. Như vậy đến nay, nước này ghi nhận tổng cộng 3.236.787 ca mắc, trong đó có 58.506 ca tử vong và 2.618.882 ca được chữa khỏi bệnh.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
COVID-19 tại ASEAN hết 3/1: 9 nước có ca mắc mới; Thái Lan dùng biện pháp mạnh tại ‘vùng đỏ’
COVID-19 tại ASEAN hết 3/1: 9 nước có ca mắc mới; Thái Lan dùng biện pháp mạnh tại ‘vùng đỏ’

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 3/1, 9 quốc gia ASEAN ghi nhận 9.853 ca mắc COVID-19 và 194 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch lên 1.556.375 ca, trong đó 35.321 người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN