Cảnh vệ của cựu bộ trưởng nổ súng vào lực lượng ủng hộ Tổng thống Sri Lanka

Tình hình chính trị tại Sri Lanka ngày 28/10 trở nên căng thẳng hơn sau khi cảnh vệ của một bộ trưởng trong nội các vừa bị giải tán, bắn bị thương ít nhất 3 người ủng hộ Tổng thống Maithripala Sirisena.

Cảnh sát cho biết người nổ súng là nhân viên bảo vệ của cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Arjuna Ranatunga, một thành viên trong Nội các vừa bị Tổng thống Sirisena giải tán hôm 26/10.

Khi ông Ranatunga tìm cách vào văn phòng cũ tại Tập đoàn dầu khí nhà nước Ceylon, một đám đông ủng hộ tổng thống đã tìm cách bắt giữ ông này làm con tin khiến người cảnh vệ nổ súng làm 3 người bị thương.

Cảnh sát đã bắt giữ các cảnh vệ liên quan và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, Tổng thống Sirisena đã bất ngờ cách chức Thủ tướng Ranil Wickremesinghe và chỉ định cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa làm thủ tướng mới, đồng thời tạm đình chỉ hoạt động của quốc hội đến ngày 16/11 tới. Những động thái này đã làm xoáy sâu tình hình bất ổn chính trị hiện nay Sri Lanka.

Bích Liên (TTXVN)
Nổ súng trong hiệu tạp hóa Mỹ khiến 2 người thiệt mạng
Nổ súng trong hiệu tạp hóa Mỹ khiến 2 người thiệt mạng

Một vụ nổ súng đã xảy ra tại một cửa hàng tạp hóa ở thành phố Jefferson, bang Kentucky của Mỹ vào rạng sáng 25/10 theo giờ Việt Nam. Cảnh sát Mỹ cho biết có 2 người thiệt mạng trong vụ bạo lực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN