Cảnh sát Malaysia lấy lời khai 3 công dân Triều Tiên

Cảnh sát Malaysia đã lấy lời khai của 3 công dân CHDCND Triều Tiên bị truy nã để thẩm vấn trong vụ sát hại công dân Kim Chol - người được cho là ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trước khi những đối tượng này được phép rời khỏi Malaysia.

Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 31/3, phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết thông tin trên.

Theo ông Bakar, Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur ban đầu cho biết nạn nhân của vụ việc trên là ông Kim Jong-nam, tuy nhiên ngày hôm sau đã xác nhận lại rằng nạn nhân này là Kim Chol - cái tên được ghi trên hộ chiếu của nạn nhân.

Kể từ đó đến nay, Triều Tiên vẫn bảo lưu quan điểm rằng nạn nhân của vụ việc này không phải là Kim Jong-nam.

Theo Reuters, trước đó cùng ngày, 3 công dân Triều Tiên trên và thi thể của người được cho là ông Kim Jong-nam đã trở về Triều Tiên qua ngả Bắc Kinh (Trung Quốc), trong một thỏa thuận để đổi lấy việc 9 người Malaysia được phép trở về nhà từ Bình Nhưỡng.

TTXVN/Tin Tức
Thi thể 'ông Kim Jong-nam' đã được đưa về Triều Tiên
Thi thể 'ông Kim Jong-nam' đã được đưa về Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 31/3 cho biết thi thể của công dân Triều Tiên bị sát hại ở Sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia hồi tháng 2, người được cho là anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã được đưa trở về Triều Tiên vào ngày 31/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN