Các công dân Malaysia ở Triều Tiên trở về nước

Chín công dân Malaysia, được CHDCND Triều Tiên trả tự do theo thỏa thuận nhằm chấm dứt khủng hoảng ngoại giao liên quan đến vụ sát hại ông Kim Chol, được cho là Kim Jong-nam, đã trở về nước trong ngày 31/3.

Một nhân viên ngoại giao Malaysia ở Triều Tiên được người thân chào đón trong ngày trở về tại sân bay quốc tê Kuala Lumpur. Ảnh: AFP

Một quan chức Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết máy bay chở 3 nhân viên đại sứ quán Malaysia và 6 thành viên gia đình đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur vào sáng sớm 31/3. Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman cũng có mặt để chào đón những người này.

9 người Malaysia được cho phép rời Bình Nhưỡng hôm 30/3 để đổi lại việc thi thể công dân Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, được trao trả cho Bình Nhưỡng.

Truyền thông Trung Quốc, Nhật Bản và Malaysia đưa tin thi thể của ông Kim Chol đã được đưa lên một chiếc máy bay có điểm đến là Bắc Kinh hôm 30/3 trong khi 9 công dân Malaysia cũng lên đường từ Triều Tiên hồi hương trên phi cơ thuộc sở hữu của chính phủ Malaysia.


Triều Tiên không xác nhận người đàn ông đã chết là Kim Jong-nam mà chỉ mô tả đó là một công dân Triều Tiên tên Kim Chol mang hộ chiếu ngoại giao.

TTXVN/Tin Tức
176 công nhân Triều Tiên tại Malaysia biến mất bí ẩn
176 công nhân Triều Tiên tại Malaysia biến mất bí ẩn

Tờ Borneo Post ngày 30/3 đưa tin, 176 công nhân người Triều Tiên nhập cảnh bang Sarawak, Malaysia, để làm việc trong ngành xây dựng đã rời bỏ nơi làm việc và biến mất bí ẩn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN