Cảnh sát Hong Kong khẳng định kiên quyết chống hành vi vi phạm pháp luật

Cảnh sát Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ngày 16/9 ra tuyên bố lên án mạnh mẽ các hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật của những người biểu tình cực đoan, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thực thi pháp luật nghiêm minh, truy cứu đến cùng các hành vi vi phạm pháp luật.

Chú thích ảnh
 Người biểu tình bạo động trên đường phố ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 15/9/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, tuyên bố của cảnh sát Hong Kong nêu rõ ngày 15/9, người biểu tình cực đoan đã phớt lờ việc cảnh sát không cấp phép biểu tình, vẫn tụ tập bất hợp pháp ở nhiều quận khác nhau trên đảo Hong Kong, tổ chức chặn đường, cản trở giao thông.

Khi lực lượng cảnh sát giải tán đám đông, một số phần tử đã ném bom xăng vào trụ sở chính quyền và trụ sở cảnh sát, phóng hỏa ở nhiều nơi, tấn công người dân và phóng viên. Gần 20 người biểu tình cực đoan đã tấn công hai sĩ quan cảnh sát tại ngã ba giao cắt giữa đường Gloucester và phố Marsh ở quận Wan Chai bằng cách ném bom xăng ở cự ly gần, đe dọa tính mạng của hai sĩ quan này. Cảnh sát đã phải áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực và giải tán những người biểu tình cực đoan quá khích.

Hoài Nam (TTXVN)
Trưởng Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) mời các nghị sĩ tham gia đối thoại
Trưởng Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) mời các nghị sĩ tham gia đối thoại

Phóng viên TTXVN tại Hong Kong đưa tin Chính quyền Khu hành chính Đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã gửi thư chính thức mời tất cả các nghị sĩ ở 18 quận tham gia cuộc đối thoại kéo dài hai giờ với Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) và một số quan chức chủ chốt vào ngày 18/9 tại trụ sở chính quyền đặc khu, nhằm tìm ra giải pháp hàn gắn rạn nứt và giải quyết những mâu thuẫn xã hội, đặc biệt là tháo gỡ cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Hong Kong. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN