Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Ủy viên Cảnh sát Đô thị London Sir Mark Rowley đang đề nghị Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood xem xét xây dựng luật yêu cầu các công ty công nghệ biến những chiếc điện thoại bị đánh cắp thành những "thiết bị vô dụng", đồng thời buộc các doanh nghiệp công bố dữ liệu về tình trạng thiết bị bị đánh cắp có được kết nối và kích hoạt lại hay không.
London hiện được xem là một trong những điểm nóng về tội phạm cướp giật điện thoại ở châu Âu, với khoảng 200 - 300 vụ xảy ra mỗi ngày và chiếm khoảng 75% tổng số vụ trộm điện thoại di động tại England và xứ Wales. Nhằm tăng cường phòng chống tội phạm này, Met đã phối hợp với hãng Apple về việc chia sẻ dữ liệu liên quan đến các thiết bị bị đánh cắp nhằm theo dõi khả năng kích hoạt lại.
Theo ủy viên Rowley, việc kết nối dữ liệu giữa cơ quan thực thi pháp luật và doanh nghiệp công nghệ sẽ giúp xác định hành trình của các thiết bị bị đánh cắp: từ việc được tái kích hoạt, tháo rời lấy linh kiện, đến việc đưa sang các thị trường nước ngoài. Kết quả điều tra của lực lượng chức năng cho thấy điện thoại bị đánh cắp tại London thường được vận chuyển và tiêu thụ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Một chuyên án gần đây đã phát hiện một đường dây tội phạm buôn bán khoảng 40.000 điện thoại bị đánh cắp ra nước ngoài.
Apple gần đây cũng đã triển khai các tính năng bảo mật mới trên iPhone, yêu cầu xác thực bằng Face ID hoặc Touch ID đối với các thao tác quan trọng như xem mật khẩu, truy cập thông tin thanh toán hoặc xóa dữ liệu thiết bị. Những biện pháp này giúp hạn chế khả năng khôi phục cài đặt gốc và bán lại điện thoại bị đánh cắp. Theo Met, tỷ lệ các thiết bị bị mất cắp được kích hoạt lại đã giảm đáng kể sau khi các giải pháp bảo mật mới được áp dụng.
Bên cạnh việc tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ, Cảnh sát London cũng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ như sử dụng xe máy điện chuyên dụng, thiết bị bay không người lái và công nghệ nhận diện khuôn mặt để đấu tranh với các băng nhóm cướp giật. Theo thống kê của Met, trong giai đoạn từ 6/2025 - 5/2026, số vụ trộm cắp và cướp tài sản liên quan đến điện thoại di động giảm 14.000 vụ, tương đương giảm 18% so với cùng kỳ trước đó. Riêng 5 tháng đầu năm nay giảm 20,6% số vụ.
Giới chức London cho rằng, việc vô hiệu hóa các điện thoại bị đánh cắp là một trong những giải pháp căn cơ nhằm triệt tiêu động cơ phạm tội. Tuy nhiên vẫn cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng thực thi pháp luật và các tập đoàn công nghệ trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến thiết bị di động.