Cảnh sát Anh bắn hạ một đối tượng mang vũ khí tại London

Ngày 9/4, lực lượng cảnh sát thủ đô London đã bắn hạ một người đàn ông ở Romford, phía Đông London, sau khi đối tượng này tuyên bố sở hữu vũ khí.

Cảnh sát London. Ảnh: Newsweek

Cảnh sát cho biết họ nhận được thông tin lúc 3h50 sáng theo giờ địa phương về việc một người đàn ông đang đe dọa và tuyên bố có mang theo vũ khí. Tên này bị bắn hạ lúc 4h45. Hiện danh tính đối tượng này chưa được xác định.

Cùng ngày, Sở Cảnh sát London thông báo một người đàn ông, khoảng 30 tuổi, đã bị bắt giữ và hàng rào phong tỏa đã được bố trí xung quanh khu dinh thự Cung điện Buckingham của Nữ hoàng Elizabeth, sau khi cảnh sát chặn một xe tải màu trắng khả nghi ở khu vực gần đó. Tuy nhiên, báo động an ninh liên quan tới vụ việc đã được dỡ bỏ ngay sau đó, sau khi cảnh sát cho rằng phương tiện này không khả nghi.

Trong thời gian gần đây, tình trang bạo lực đường phố tại London có chiều hướng gia tăng khi thành phố này ghi nhận một loạt vụ phạm tội có sử dụng dao, cũng như sự gia tăng của tình trạng bạo lực đường phố. Chỉ riêng trong ngày 5/4 tại thủ đô London đã xảy ra 6 vụ tấn công bằng dao, trong đó có 5 trong số 6 nạn nhân là thanh thiếu niên. Ngày 6/4, Sở Cảnh sát London đã có cuộc họp khẩn cấp với đại diện các cộng đồng dân cư nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt làn sóng tội phạm dùng súng và dao đang leo thang ở London và có nguy cơ bùng phát thành cuộc khủng hoảng chính trị trước thềm các cuộc bầu cử địa phương vào tháng 5 tới.

TTXVN/Báo Tin tức
Anh công bố nhiều biện pháp đối phó vấn nạn giết người, tấn công bằng dao
Anh công bố nhiều biện pháp đối phó vấn nạn giết người, tấn công bằng dao

Bộ Nội vụ Anh ngày 8/4 thông báo cấm bán acid cho những người dưới 18 tuổi, đồng thời ban hành các quy định nghiêm ngặt về việc bán dao trên mạng Internet.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN