Căng thẳng thi công chức ở Trung Quốc

Theo hãng tin AFP ngày 25/11, hơn 1,12 triệu người Trung Quốc đã tham gia kì thi quốc gia tuyển công chức vào cuối tuần qua, với hy vọng có được một chỗ làm ở cơ quan Nhà nước.

Hàng nghìn ứng viên tham dự kì thi công chức quốc gia tại Đại học Hợp Phì, tỉnh An Huy ngày 25/11/2012.


Kì thi này được tiến hành đồng loạt trên cả nước, trong số 1,12 triệu người này chỉ có 19.000 người được lựa chọn, tính ra tỉ lệ là 1 "chọi" hơn 50. Căng thẳng nhất là các suất biên chế tại Ủy ban các vấn đề dân tộc, với 14.384 ứng viên cạnh tranh 2 chỗ làm.

Kì thi tuyển công chức quốc gia là "hệ quả còn sót lại" từ hệ thống khoa cử thời phong kiến cổ đại, xuất hiện từ thế kỉ thứ 7 sau công nguyên và được coi là thành tố quan trọng trong quy trình tuyển chọn nhân tài ở Trung Quốc.

Việc kiếm được một chỗ làm trong các cơ quan nhà nước được xem là lựa chọn hàng đầu của nhiều người dân Trung Quốc, họ coi đó là công việc ổn định, có cơ hội kiếm tiền. Các kì thi có thể tiến hành ở nhiều cấp chính quyền, nhưng kì thi tuyển quốc gia hàng năm thường được quan tâm nhất, gắn với nhiều chỗ làm tốt.


HT (AFP)

Trung Quốc đối phó tình trạng “chưa giàu đã già”
Trung Quốc đối phó tình trạng “chưa giàu đã già”

Sau khi kết thúc Hội nghị toàn thể Trung ương 3 khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc tuyên bố khởi động thực hiện chính sách nếu cặp vợ chồng có một người là con một thì có thể sinh hai con.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN