“Chợ hôn nhân” ở Trung Quốc

Liu Jianle mỉm cười mãn nguyện khi cuối cùng ông cũng phát hiện ra đối tượng phù hợp với cô cháu gái mới ly dị, sau khi tìm kiếm cả biển thông tin về những người đang thiếu “nửa kia” tại khu “chợ hôn nhân” ở Thượng Hải. Khu chợ này rất đặc biệt và khiến người ta bối rối bởi khách hàng ở đây chủ yếu là các bậc phụ huynh đã lớn tuổi đi tìm kiếm “ý trung nhân” cho con cái họ.

 

Ông Liu Jianle tại khu “chợ hôn nhân”.

 

Với Liu Jianle, khi đã nhắm được đối tượng tiềm năng, ngay lập tức ông nhanh tay ghi lại thông tin từ tờ giấy quảng cáo được treo cạnh hàng ngàn tờ giấy khác. Và người mà ông thấy phù hợp với cô cháu gái là một thanh niên tự quảng cáo là 33 tuổi, cao 1m7, nặng 70kg, có nhà riêng, đã từng ly dị và chưa có con cái.


Điều duy nhất khiến ông Liu Jianle còn “lăn tăn” là thu nhập của người đàn ông trên chỉ là 800 USD/tháng (khoảng 17 triệu đồng), chưa cao so với mức thu nhập tại Thượng Hải. Tuy nhiên ông vẫn lạc quan bởi cháu gái ông hiện đang có một công việc khá ổn định.


Như vậy Liu Jianle đã trở thành một trong những khách hàng thực hiện được ý nguyện khi đến “chợ hôn nhân”, một hình thức mới được hình thành sau những sự thay đổi trong xã hội Trung Quốc hiện đại.


Hiện nay nhiều thanh niên Trung Quốc đặt sự nghiệp và việc học hành lên trước hôn nhân, vì vậy nhiều người gặp khó khăn để tìm được "một nửa" của mình.


Song Li, người thành lập một dịch vụ mai mối trên mạng, nhận xét: “Thế hệ được sinh sau năm 1980 thường là con một, vì vậy họ sống trong môi trường rất đặc biệt”.


Thêm vào đó, hiện nay Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng chênh lệch giới tính nghiêm trọng. Theo thống kê, hiện nay số lượng nam giới ở nước này đã vượt nữ giới tới 34 triệu người.


Những tờ giấy đăng thông tin các đối tượng.

 

Tất cả những yếu tố trên dẫn tới tình trạng hàng tuần, khu “chợ hôn nhân” luôn tấp nập các ông bố, bà mẹ đang ưu phiền vì tình trạng “cô đơn” của con cái đến đây tìm kiếm con dâu, con rể tương lai. Còn đối với những nam thanh nữ tú muốn tự tìm bạn đời, chính quyền thành phố Thượng Hải đã tổ chức “hội chợ tình yêu và hôn nhân” thường niên, thu hút đến 18.000 người trong độ tuổi 20 - 30 tham gia.


Tại “chợ hôn nhân”, các bậc cha mẹ thường đăng thông tin của con cái họ như chiều cao, độ tuổi, thu nhập, trình độ học thức... vào những tờ giấy và treo lên. Những phụ huynh khác sẽ đến tìm hiểu và ghi lại thông tin liên lạc nếu họ cảm nhận thấy đó là đối tượng phù hợp với con mình.


Một bà mẹ mang theo cả chiếc túi nylon đựng các tờ giấy A4 để tìm kiếm “nửa kia” cho cô con gái 36 tuổi chia sẻ: “Tôi chỉ muốn tìm một người có công việc ổn định, bao dung và phóng khoáng cho con gái tôi”.


Và đã có không ít người tìm được hạnh phúc nhờ sự mai mối độc đáo trên. Con trai của ông Liu đã cưới vợ cách đây hơn 1 năm qua “chợ hôn nhân”. Ông háo hức chia sẻ: “Con dâu tôi cao 1m69 và xinh đẹp như diễn viên, con trai tôi vô cùng mãn nguyện về sự mai mối này”.



Hà Linh (Theo CNN)

Trung Quốc nới lỏng chính sách một con để tránh 'chưa giàu đã già'
Trung Quốc nới lỏng chính sách một con để tránh 'chưa giàu đã già'

Việc nới lỏng chính sách một con được coi là sự điều chỉnh chính sách lớn của Trung Quốc nhằm đối phó với vấn đề lão hóa đang ngày một trầm trọng và ngăn chặn tình trạng “chưa giàu đã già” của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN