Căng thẳng tại Trung Đông: HĐBA phản đối các cuộc tấn công nhằm vào UNIFIL

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 14/10 bày tỏ quan ngại mạnh mẽ sau khi một số nhân viên làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở miền Nam Liban bị thương trong bối cảnh xung đột gia tăng giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh cuộc họp HĐBA LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong một tuyên bố, hội đồng gồm 15 thành viên cũng kêu gọi tất cả các bên tôn trọng sự an toàn và an ninh của nhân viên và cơ sở của Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Liban (UNIFIL).

Tuyên bố khẳng định lực lượng gìn giữ hòa bình và các cơ sở của của LHQ không bao giờ là mục tiêu của một cuộc tấn công, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của HĐBA LHQ đối với UNIFIL và tầm quan trọng của lực lượng này đối với sự ổn định trong khu vực.

HĐBA cũng kêu gọi các biện pháp cụ thể và thiết thực hơn nữa để thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701, được thông qua năm 2006, nhằm gìn giữ hòa bình ở biên giới giữa Liban và Israel.

Theo dữ liệu của LHQ, các hoạt động của UNIFIL đã 20 lần chịu ảnh hưởng của các cuộc tấn công, kể từ khi Israel thông báo triển khai chiến dịch tấn công giới hạn trên bộ nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở phía Nam Liban. Trong đó, 5 nhân viên của lực lượng này đã bị thương và sự cố cổng vào một căn cứ của UNIFIL bị húc mà LHQ cho rằng do xe tăng của quân đội Israel đâm vào có chủ ý.

Trong hai tuần qua, Israel liên tiếp kêu gọi UNIFIL di chuyển 5km khỏi Đường Xanh vì sự an toàn của lực lượng này. Theo quy định trong Nghị quyết 1701, LHQ có hình thành một bản đồ ngăn cách Liban với Israel và Cao nguyên Golan bằng Đường Xanh (Blue Line). Mới đây, ngày 13/10, trong một thông điệp gửi tới Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng LHQ cần rút nhân viên gìn giữ hòa bình khỏi miền Nam Liban, cho rằng Hezbollah đang sử dụng lực lượng này làm “lá chắn sống”. Tuy nhiên,  UNIFIL từ chối rời khỏi các vị trí nhiệm vụ ở Liban.

Chú thích ảnh
Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Liban (UNIFIL) tuần tra tại Marjayoun, Liban. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Đáp lại lời kêu gọi trên của Israel, người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ, ông Jean-Pierre Lacroix ngày 14/10 khẳng định nhân viên của UNIFIL sẽ không rời bỏ các vị trí nhiệm vụ của họ ở Liban. Theo quan chức này, LHQ liên tục đánh giá tình hình và đã có kế hoạch để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Ông Jean-Pierre Lacroix đã đưa ra thông điệp như vậy khi trả lời báo giới sau cuộc họp của HĐBA LHQ về tình hình ở Liban. Dự kiến, ông Jean-Pierre Lacroix sẽ gặp Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon vào ngày 15/10 theo giờ địa phương.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Đằng sau việc Israel 'cố tình' tấn công lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ ở Liban
Đằng sau việc Israel 'cố tình' tấn công lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ ở Liban

Các quốc gia như Pháp, Italy và Liên minh châu Âu (EU) đã chỉ trích Israel vì hành động này, trong khi các nhà phân tích cho rằng Israel đang thực hiện chiến lược chính trị và quân sự nhằm tăng cường quyền kiểm soát tại các khu vực biên giới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN