Căng thẳng quốc tế bao phủ Hội nghị Ngoại trưởng G7 tại Canada

Hội nghị Ngoại trưởng G7 khai mạc tại Canada trong bối cảnh thế giới đối mặt hàng loạt khủng hoảng, từ căng thẳng quân sự ở Caribe đến xung đột tại Ukraine và Sudan.

Chú thích ảnh
Cờ của các nước G7 và Liên minh châu Âu. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo France24 ngày 12/11, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot lên án các hoạt động quân sự do Mỹ dẫn đầu tại khu vực Caribe, cảnh báo nguy cơ gây bất ổn khu vực, trong bối cảnh các ngoại trưởng Nhóm G7 nhóm họp tại Canada để bàn về an ninh, thương mại và xung đột toàn cầu.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng G7 ở khu vực thác Niagara, Ontario, ông Jean-Noel Barrot cho biết Paris “quan ngại sâu sắc” trước những diễn biến mới ở Caribe, nơi nhóm tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ vừa được triển khai. Ông cho rằng các hoạt động quân sự trong khu vực đang đi ngược lại luật pháp quốc tế và có thể dẫn đến sự mất ổn định nghiêm trọng nếu không được kiểm soát.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp được đưa ra sau khi Chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng cường hiện diện quân sự ở Caribe và phía Đông Thái Bình Dương trong khuôn khổ chiến dịch chống ma túy. Venezuela cho rằng đây là bước đi nhằm che giấu ý đồ can thiệp thay đổi chính quyền, trong khi Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc Washington đang cố tình tạo cớ cho một cuộc xung đột.

Ông Barrot nhấn mạnh G7 cần phối hợp chặt chẽ để đối phó nạn buôn bán ma túy xuyên quốc gia, đồng thời cảnh báo rằng hơn một triệu công dân Pháp đang sinh sống tại Caribe có thể chịu ảnh hưởng nếu căng thẳng leo thang.

Về vấn đề Ukraine, Ngoại trưởng Canada Anita Anand cho biết việc hỗ trợ Ukraine sẽ là trọng tâm thảo luận của Hội nghị nhưng chưa có biện pháp cụ thể được công bố.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho rằng Nga đang tìm cách phá hủy hạ tầng năng lượng của Ukraine khi mùa đông đến gần, đồng thời khẳng định Anh sẽ thúc đẩy G7 tiếp tục ủng hộ Kiev. Trong khuôn khổ Hội nghị, Anh thông báo gói viện trợ trị giá 13 triệu bảng Anh (17,1 triệu đô la Mỹ) nhằm khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại sau các đợt tấn công của Nga. Trước đó, London cũng ban hành lệnh cấm các dịch vụ hàng hải liên quan đến khí hóa lỏng của Nga. 

Hội nghị cũng dành một phiên làm việc riêng để thảo luận về tình hình Sudan, nơi xung đột đang tạo ra một trong những thảm họa nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới. Bà Anand cho biết Canada và các đối tác G7 bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang và cam kết sẽ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Bên lề hội nghị, bà Anand dự kiến có cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, song bà cho biết sẽ không đề cập đến vấn đề chiến tranh thương mại giữa hai nước, vốn gây thiệt hại cho việc làm và tăng trưởng kinh tế của Canada.

Hội nghị Ngoại trưởng G7 dự kiến kết thúc vào ngày 13/11, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu ngày càng gia tăng và liên minh các nước công nghiệp phát triển nỗ lực duy trì sự thống nhất trước nhiều thách thức về an ninh và kinh tế.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Anh ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ về tàu nghi chở ma túy
Anh ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ về tàu nghi chở ma túy

Anh không còn chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ về các tàu bị nghi buôn lậu ma túy ở vùng Caribe do không muốn liên quan tới các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và cho rằng những cuộc tấn công này là bất hợp pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN