Căng thẳng ngoại giao Nga - Estonia leo thang

Bộ Ngoại giao Nga ngày 31/3 thông báo đã trục xuất một nhà ngoại giao Estonia để đáp trả việc chính quyền Tallin tuần trước trục xuất một nhà ngoại giao Nga.

Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã triệu Đại biện lâm thời Estonia tại Moskva, Yana Vanamelder để phản đối về tuyên bố vô căn cứ ngày 24/3 của Estonia không hoan nghênh một nhân viên ngoại giao thuộc Đại sứ quán Nga tại Tallin.

Xuất phát từ nguyên tắc có đi có lại, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nhà ngoại giao cấp bậc tương đương của Đại sứ quán Estonia tại Moskva phải rời nước Nga vào thời gian tương đương với thời gian phía Estonia đưa ra để nhà ngoại giao Nga phải rời đi.

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Nga thông báo hạ cấp quan hệ ngoại giao với Estonia, yêu cầu Đại sứ Estonia rời Moskva hôm 7/2. Đến ngày 24/3, Bộ Ngoại giao Estonia tuyên bố Đại sứ Nga tại Tallinn, Vladimir Lipayev phải rời khỏi quốc gia Baltic này.

Thúc Anh  (TTXVN)
Ecuador tìm cách hạ nhiệt căng thẳng ngoại giao với Argentina
Ecuador tìm cách hạ nhiệt căng thẳng ngoại giao với Argentina

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 15/3, Ngoại trưởng Ecuador, Juan Carlos Holguin tuyên bố căng thẳng ngoại giao giữa nước này và Argentina liên quan đến vụ một cựu Bộ trưởng Ecuador bị kết án tham nhũng đã trốn ra nước ngoài sau 2 năm tị nạn trong Đại sứ quán Argentina ở Quito sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ song phương trong trung và dài hạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN