Ecuador tìm cách hạ nhiệt căng thẳng ngoại giao với Argentina

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 15/3, Ngoại trưởng Ecuador, Juan Carlos Holguin tuyên bố căng thẳng ngoại giao giữa nước này và Argentina liên quan đến vụ một cựu Bộ trưởng Ecuador bị kết án tham nhũng đã trốn ra nước ngoài sau 2 năm tị nạn trong Đại sứ quán Argentina ở Quito sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ song phương trong trung và dài hạn.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ecuador Juan Carlos Holguin trong cuộc họp báo tại Quito, sau khi triệu hồi đại sứ Argentina Gabriel Fuks để tham vấn về việc cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải María de los Ángeles Duarte đã rời khỏi Ecuador, ngày 14/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên sóng truyền hình, ông Holguin cho hay việc chính phủ Ecuador tuyên bố Đại sứ Argentina tại nước này Gabriel Fuks là “nhân vật không được hoan nghênh” sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ trong trung và dài hạn giữa hai nước, đồng thời khẳng định đây là mối quan hệ dựa trên nguyên tắc tin cậy lẫn nhau.

Ngoại trưởng Holguin bày tỏ hy vọng bế tắc ngoại giao giữa hai nước sẽ sớm được giải quyết, đồng thời nhấn mạnh việc cắt đứt ngoại giao với Buenos Aires sẽ là một biện pháp phản tác dụng do số lượng lớn công dân Ecuador đang sinh sống và làm việc tại Argentina, cùng với đó là mối quan hệ thương mại bền chặt giữa hai nước.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ecuador nêu rõ, hiện tại chính phủ Ecuador sẽ duy trì đại biện lâm thời ở Argentina và chờ kết quả điều tra về những gì đã xảy ra.

Trước đó, chính phủ Ecuador ngày 14/3 quyết định trục xuất Đại sứ Gabriel Fuks sau khi tuyên bố ông này là “nhân vật không được hoan nghênh”. Để đáp trả, Buenos Aires cũng tuyên bố đại sứ Ecuador Xavier Monge là “nhân vật không được hoan nghênh”.

Căng thẳng ngoại giao giữa Argentina và Ecuador bắt nguồn từ việc Chính phủ Ecuador ngày 13/3 nhận được thông tin về việc cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải Maria de los Angeles Duarte đã bỏ trốn khỏi trụ sở cơ quan ngoại giao Argentina tại Quito – nơi bà đang tị nạn cùng con trai.

Ngoại trưởng Argentina Santiago Cafiero sau đó đã liên lạc với Bộ trưởng Holguin để thông báo về vụ việc này, đồng thời khẳng định nhân viên đại sứ quán không hề hay biết về những gì đã xảy ra.

Chú thích ảnh
Bà Maria de los Angeles Duarte, lúc là Bộ trưởng phụ trách xây dựng và phát triển đô thị Ecuador, trong cuộc họp báo tại Quito, ngày 14/10/2016. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Argentina sau đó cho biết bà Duarte đang có mặt tại Đại sứ quán nước này ở Venezuela, đồng thời khẳng định không có bất kỳ quy tắc quốc tế nào bắt buộc các cơ quan ngoại giao Argentina phải thực hiện quyền giám hộ đối với cựu Bộ trưởng Ecuador.

Quito đã chất vấn phía Argentina về "sự mâu thuẫn" trong cách giải thích vụ việc cũng như hành động từ chối cung cấp video từ camera an ninh của đại sứ quán cho cơ quan chức năng Ecuador.

Bà Duarte - người đứng đầu ngành giao thông vận tải và công trình công cộng dưới thời Tổng thống Rafael Correa (2007-2017), đã bị kết án 8 năm tù về tội tham nhũng và nhận hối lộ. Bà vào tị nạn tại Đại sứ quán Argentina ở Quito kể từ tháng 8/2020.

Bà Duarte có chồng là công dân Argentina. Buenos Aires từng đề nghị cho cựu quan chức này tị nạn ở Argentina nhưng Chính phủ Ecuador từ chối.

Ngọc Tùng (TTXVN)
Căng thẳng ngoại giao Ecuador-Argentina
Căng thẳng ngoại giao Ecuador-Argentina

Quan hệ ngoại giao giữa Ecuador và Argentina đang bùng phát căng thẳng khi hai bên quyết định trục xuất các nhà ngoại giao của nhau, trong bối cảnh một cựu Bộ trưởng Ecuador bị kết án tham nhũng đã trốn ra nước ngoài sau 2 năm tị nạn trong Đại sứ quán Argentina ở Quito.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN