Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN
Trả lời hãng tin TASS, ông Peskov nói: “Hiện có rất nhiều suy đoán. Một kịch bản như vậy sẽ là thảm họa, nhưng việc suy đoán quá nhiều đến mức thực sự không thể bình luận được”.
Trước đó, hãng tin Fox News dẫn nguồn tin cho biết Washington không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để tấn công cơ sở làm giàu urani dưới lòng đất của Iran tại Fordow. Trong khi đó, tờ The New York Times dẫn nguồn tin từ cộng đồng tình báo Mỹ cho rằng nếu nước này tấn công Fordow hoặc nếu Israel ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, Tehran có thể bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, theo các cơ quan tình báo Mỹ, Iran hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc chế tạo bom hạt nhân.
Tháng 3 vừa qua, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cho biết các cơ quan tình báo nước này chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy Tehran đang phát triển vũ khí hạt nhân. Bà Gabbard lưu ý dữ liệu của cơ quan này cho thấy Lãnh tụ Tối cao Khamenei chưa cho phép nối lại chương trình vũ khí hạt nhân bị đình chỉ vào năm 2003. Cộng đồng tình báo Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động hạt nhân của Iran.
Trong khi đó, ngày 19/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi các bên liên quan kiềm chế sau khi có tin đồn đoán rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua kế hoạch can dự quân sự vào cuộc xung đột Israel - Iran.
Tờ The Telegraph dẫn lời một người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng cho biết tình hình tiếp diễn như hiện nay sẽ không có lợi cho bất cứ bên nào. Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng từ chối bình luận về việc liệu Anh có cho phép sử dụng căn cứ quân sự Diego Garcia ở Quần đảo Chagos để Mỹ tấn công vào Iran hay không.