Căng thẳng gia tăng trước bầu cử ở Xênêgan

Một số ứng cử viên tổng thống đối lập ở Xênêgan ngày 23/2 đã kêu gọi hoãn cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra ngày 26/2 tới trong bối cảnh dư luận trong nước đang phản đối mạnh mẽ việc Tổng thống đương nhiệm Abdoulaye Wade, 85 tuổi, ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, mặc dù Hiến pháp nước này đã qui định một tổng thống chỉ được điều hành đất nước tối đa hai nhiệm kỳ với mỗi nhiệm kỳ dài 7 năm.

Quanh khu vực Dinh tổng thống ở thủ đô Dakar, từ nhiều ngày qua đã diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối việc ông Oađê ra tranh cử. Nhà chức trách đã huy động cảnh sát chống bạo động để ngăn chặn biểu tình và đã xảy ra đụng độ làm ít nhất 6 người chết và hàng chục người bị thương.


Cảnh sát chống bạo động Xênêgan xung đột với những người biểu tình phe đối lập ở thủ đô Dakar hôm 21/2. Ảnh: AFP/TTXVN.


Hiện tại, một số người trong 13 ứng cử viên tổng thống khác đang vận động để hoãn ngày bầu cử, trong khi một vài ứng cử viên "nặng ký" như các cựu Thủ tướng Idrissa Seck và Macky Sall cũng như thủ lĩnh đảng Xã hội Dieng lại phản đối việc hoãn bầu cử, vốn được coi là cuộc thử thách chính trị đối với một trong những quốc gia ổn định nhất tại châu lục Đen này.

Trong nỗ lực nhằm giải tỏa căng thẳng ở quốc gia Tây Phi này, ngày 23/2, phái viên cấp cao của Liên minh châu Phi (AU) và là người đứng đầu phái đoàn quan sát viên AU, cựu Tổng thống Nigiêria Olusegun Obasanjo đã được cử tới Đaca để tiến hành gặp các ứng cử viên, trong đó có cả Tổng thống Oađê. Nội dung các cuộc gặp chưa được tiết lộ, nhưng phe đối lập ở Xênêgan hy vọng ông Ôbaxangiô sẽ thuyết thục ứng cử viên Oađê "bỏ cuộc".

Dư luận Xênêgan lo ngại sẽ có gian lận trong bầu cử và do đó, ông Oađê có thể giành chiến thắng ngay trong vòng bầu cử đầu tiên, trong khi các ứng cử viên đối lập tiếp tục chia rẽ. Theo kế hoạch, kết quả bỏ phiếu sơ bộ sẽ được công bố vào ngày 2/3, nếu không có người thắng cử ở vòng một thì vòng hai dự kiến được tổ chức vào ngày 18/3.

Ngày 23/2, Chính phủ Mỹ đã kêu gọi các quan chức, lực lượng an ninh cũng như các chính đảng ở Xênêgan kiềm chế, tránh bạo lực để tổ chức cuộc bầu cử tự do, công bằng, minh bạch và diễn ra ra trong hòa bình. Phái đoàn quan sát viên Liên minh châu Âu (EU) cũng kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu, các chính đảng tránh gây bạo lực và tôn trọng lịch bầu cử.

Trước đó, ngày 18/2, khoảng 23.000 cảnh sát và binh lính quân đội đã đi bỏ phiếu sớm. Các quan sát viên của EU cho biết tiến trình bỏ phiếu sớm này đã diễn ra đúng kế hoạch và an toàn.


TTXVN/Tin tức

Bất ổn trước bầu cử tại Xênêgan
Bất ổn trước bầu cử tại Xênêgan

Cảnh sát chống bạo động Xênêgan ngày 19/2 đã phải sử dụng lựu đạn hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình quá khích ở thủ đô Đaca nhằm phản đối việc Tổng thống đương nhiệm, Abdoulaye Wade tranh cử nhiệm kỳ ba trong cuộc bầu cử vào cuối tháng 2 này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN