Canada tuyên bố sẽ chống IS theo cách riêng

Ngày 20/11, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Sajjan khẳng định việc Canada tập trung vào công tác huấn luyện lực lượng người Kurd ở Iraq và ngừng sứ mệnh ném bom sẽ là một “cách đánh khác nhằm vào IS”.


Đặc nhiệm Canada huấn luyện cho lực lượng người Kurd ở Iraq.

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax lần thứ 7 đang diễn ra ở Nova Scotia (Canada), ông Sajjan nhấn mạnh: “Chúng tôi rất ý thức về trách nhiệm của mình trong liên minh cũng như với quyết định mà chúng tôi đưa ra. Chúng tôi sẽ làm điều đó một cách có trách nhiệm”.

Ông Sajjan cho biết thêm Chính phủ Canada muốn những đóng góp mang lại tác động có ý nghĩa nhất và rằng mỗi quốc gia sẽ có những năng lực khác nhau để thực hiện mục tiêu của mình.

Bình luận về vai trò của Canada sau khi ngừng tham gia sứ mệnh ném bom IS, Chủ tịch Ủy ban Quân lực NATO, Tướng Petr Pavel cho rằng Canada vẫn sẽ hỗ trợ NATO và giữ vai trò của nước này theo nhiều cách. Tướng Pavel cho biết Canada sẽ có một số thay đổi trong hoạt động chống IS nhưng không phải là thay đổi lớn.

TN
Tên lửa hành trình Nga từ biển Caspi oanh tạc IS
Tên lửa hành trình Nga từ biển Caspi oanh tạc IS

18 tên lửa hành trình Klub của Nga đã được phóng đi từ biển Caspi nhằm vào các mục tiêu IS ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN