Khám phá mạng lưới đường hầm tránh bom của IS

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xây dựng một hệ thống đường hầm và nơi trú ẩn ngầm dưới lòng đất trải rộng khắp thành phố Sinjar của Iraq.


Các tay súng thánh chiến đục tường xuyên các nhà để tạo đường đi.

Dưới sự hỗ trợ của không quân Mỹ, lực lượng người Kurd tấn công khu vực trung tâm thành phố Sinjar, nơi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ, giết chết 300 phiến quân và giải phóng 28 ngôi làng vào chiều 13/11. Trong quá trình kiểm tra rà soát khu vực, họ đã phát hiện
hệ thống hành lang an toàn và trú ẩn của nhóm phiến quân.


Binh lính người Kurd phát hiện đường xuống hầm trú ẩn của IS.

Trung sĩ Raad Ahmed Ali quan sát kiểm tra hầm trú ẩn. Thường những hầm trú ẩn kiểu này có thể giúp các tay súng IS thoát khỏi các đợt dội bom của liên quân.

Đường hầm được xây dựng kiên cố, an toàn.

Sau khi các tay súng thánh chiến chiếm được thành phố Sinjar vào tháng 8/2014, chúng đã tiến hành xây dựng một hệ thống địa đạo bảo vệ trước những đòn không kích liên minh. Thiếu tá Hussein Khuru Murad thuộc lực lượng người Kurd tiết lộ khi chiến dịch không kích dội bom nhằm giành lại Sinjar bước vào thời kì căng thẳng, nhóm khủng bố IS đã thiết kế mạng lưới hầm xuyên qua tường các nhà liền kề, giúp chúng không phải ra ngoài đường, dễ lọt vào tầm ngắm của nhóm trinh sát. Bên cạnh đó, điểm cuối của mỗi tuyến đường hầm đều dẫn đến một hầm ngầm trú ẩn né bom. Trợ tá của Murad, trung sĩ Raad Ahmed Ali chỉ cho phóng viên một căn nhà đổ nát do bị trúng bom trong đợt không kích nhưng hầm trú ẩn phía dưới không hề bị hư hại.


Nơi ở bẩn thỉu, vất bừa bãi chai lọ của một tay súng IS trong thành phố Sinjar trước khi bị lực lượng người Kurd tái chiếm.

Ông Murad cho biết thêm “đến giờ chúng tôi vẫn chưa đếm xuể có tổng bao nhiêu đường hầm. Chúng đào đường hầm bắt đầu từ các cửa hàng trên phố, và tất cả các lối đi đều dẫn đến các cơ sở chế tạo bom”. Bên cạnh đó, trên khắp các lãnh thổ mà IS chiếm đóng, nhóm khủng bố này cũng xây dựng tuyến hầm dẫn đến các địa điểm được được quân đội Iraq và binh lính Shiite bảo vệ nghiêm ngặt như cơ sở lọc dầu trọng điểm tại Beiji hay thành phố chiến lược Fallujah và Tikrit, với mục đích đánh bom phá hoại hoặc xây dựng hầm chứa ống dẫn nhằm bòn rút dầu để tiêu thụ trên thị trường chợ đen kiếm lợi nhuận.

Hồng Hạnh (theo WSJ)
Nga, phương Tây xích lại gần nhau chống IS
Nga, phương Tây xích lại gần nhau chống IS

Nga và phương Tây đang xích lại gần nhau hơn trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cũng như các nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN