Canada tìm ra nhóm thủ phạm dọa đánh bom trường học

Cảnh sát tỉnh bang Quebec của Canada đã xác định được nhóm 4 học sinh gửi thư nặc danh đe dọa đánh bom trường học hôm 3/11 vừa qua.


Cảnh sát Canada ở trường học bị đe dọa đánh bom.

Phóng viên TTXVN tại Canada cho biết nhóm học sinh trên, gồm 3 nam và 1 nữ, tuổi từ 16 – 17, ở các vùng Wakefield, Chelsea và Ange-Gardien. Tuy nhiên, danh tính cụ thể chưa được công bố. Theo thông báo của cảnh sát, nhóm 4 học sinh trên sẽ phải trình diện trước tòa vào ngày 26/11 và đối mặt với ít nhất 4 tội danh gồm: đe dọa đốt phá các trường học ở Quebec; đe dọa tính mạng và đe dọa làm tổn hại các học sinh, nhân viên trường học ở Quebec; chủ ý phát tán thông tin giả mạo và thông đồng thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, cả 4 học sinh này đã bị cảnh sát bắt tạm giam trước khi cho tại ngoại với điều kiện phải tuân thủ các quy định đặc biệt, như phải có mặt tại tòa khi có yêu cầu, không được liên lạc với nhau, không được ra khỏi nhà từ 9 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau trừ một số trường hợp đặc biệt, không được dùng điện thoại và mạng Internet khi không có người giám hộ…

Theo thông tin điều tra mới nhất của cảnh sát, hôm 3/11, nhóm học sinh trên đã gửi thư nặc danh đến 71 trường học ở Quebec và vùng Ottawa đe dọa đánh bom, khiến các trường học phải đóng cửa và sơ tán. Tuy nhiên, sau một ngày tìm kiếm ở tất cả các điểm trường, cảnh sát không phát hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào.

TTXVN/Tin Tức
Nhân viên sân bay có thể đã cài bom máy bay Nga
Nhân viên sân bay có thể đã cài bom máy bay Nga

Đài BBC vừa dẫn nguồn tin tình báo cho rằng, chiếc máy bay Nga rơi tại bán đảo Sinai làm toàn bộ 224 người thiệt mạng có thể đã bị một nhân viên sân bay cài bom.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN