Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu trong cuộc họp báo tại Vácsava, Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN
Trong video đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân ngày 19/4, Thủ tướng Carney cho rằng những lợi thế trước đây dựa trên quan hệ kinh tế chặt chẽ với Mỹ đang bộc lộ hạn chế. Vì thế, ông cho rằng cần phải mở rộng hợp tác thương mại toàn cầu.
Cũng theo nhà lãnh đạo Canada, chính sách thương mại của Mỹ đã có nhiều thay đổi kể từ năm 2025 đối với hàng hóa xuất khẩu của Canada, trong đó có việc áp thuế 25% đối với nhiều mặt hàng và 50% đối với thép, nhôm.
Các biện pháp này không chỉ gây ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô, thép và gỗ của Canada, mà còn tác động đáng kể tới chuỗi cung ứng tại Bắc Mỹ. Trước những khó khăn như vậy, ông Carney cho biết Canada đã phải tìm kiếm các hướng phát triển kinh tế mới, bao gồm xây dựng các hành lang thương mại và năng lượng mới, tăng gấp đôi quy mô công suất năng lượng sạch và hướng tới xây dựng một thị trường nội địa thống nhất.
Thủ tướng Carney cho biết thêm, trong một năm qua, Chính phủ Canada đã ký kết 20 thỏa thuận thương mại mới với các đối tác trên 4 châu lục. Trong thời gian tới, nước này sẽ thúc đẩy thu hút đầu tư trên phạm vi toàn cầu, hài hòa các quy định thương mại giữa các tỉnh bang ở trong nước và phát triển năng lượng sạch nhằm giảm thiểu tác động từ bên ngoài. Ông cũng lưu ý rằng tiến trình điều chỉnh cơ cấu kinh tế sẽ không diễn ra “một sớm, một chiều” và chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các bước đi trong chiến lược đa dạng hóa nguồn lực kinh tế.