Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: PAP/TTXVN
Thông báo được đưa ra bên lề Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) tại Armenia - diễn đàn quy tụ các nhà lãnh đạo châu Âu, được tổ chức định kỳ 2 lần/năm từ năm 2022 nhằm thúc đẩy hợp tác về chính trị, an ninh và hạ tầng trong bối cảnh khu vực biến động.
Theo Thủ tướng Carney, khoản viện trợ mới sẽ được sử dụng để mua sắm trang thiết bị thuộc danh mục của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nâng tổng hỗ trợ tài chính của Canada dành cho Ukraine lên 25,8 tỷ CAD. Ông nhấn mạnh đây là một phần trong nỗ lực giúp Ukraine củng cố năng lực phòng vệ và cải thiện vị thế trên chiến trường.
Canada là quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên tham dự cơ chế EPC. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Carney nhấn mạnh các nước cần nhìn nhận thế giới “như nó đang tồn tại”. Theo ông, trong bối cảnh thế giới đang trải qua những đứt gãy sâu rộng về công nghệ, năng lượng, thương mại và địa chính trị, các cơ chế đối thoại như EPC có thể mở ra hướng tiếp cận hiệu quả hơn.
Nhà lãnh đạo Canada cũng nhận định trật tự quốc tế đang trong quá trình tái định hình, trong đó châu Âu sẽ đóng vai trò trung tâm. Ông cho biết Canada tham dự hội nghị lần này nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác với châu Âu, khai thác “tiềm năng to lớn” trong hợp tác song phương và đa phương.
Cùng ngày, Thủ tướng Carney đã gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuỗi cung ứng, khoáng sản quan trọng, năng lượng và công nghệ.
Trước đó, ngày 3/5, ông Carney cũng có cuộc gặp với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, trong đó nhấn mạnh hội nghị EPC diễn ra vào thời điểm “then chốt” đối với châu Âu và các giá trị chung của khu vực.