Ukraine tăng cường tấn công trước Ngày Chiến thắng, UAV đánh trúng toà nhà cách Điện Kremlin 6km

Thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã đánh trúng tòa nhà cao tầng ở thủ đô Moskva của Liên bang Nga, gần Điện Kremlin khi Kiev gia tăng hoạt động tấn công trước Ngày Chiến thắng (9/5).

Chú thích ảnh
Tòa nhà cao tầng tại Moskva bị UAV Ukraine làm hư hại ngày 4/5. Ảnh: Mạng xã hội.

Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 4/5 cho biết các cuộc tấn công mới diễn ra chỉ vài ngày trước lễ duyệt binh kỉ niệm Ngày Chiến thắng (9/5) của Liên bang Nga - sự kiện mang tính biểu tượng quan trọng của Điện Kremlin.

Trước tình hình đó, giới chức Liên bang Nga đã thu hẹp quy mô sự kiện này.

Báo The Kyiv Post dẫn thông tin từ giới chức thành phố Moskva và truyền thông Liên bang Nga cho biết một thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công một tòa nhà dân cư ở phía Tây Moskva vào rạng sáng 4/5, làm vỡ tường một căn hộ ở tầng cao và khiến mảnh vỡ văng khắp khu vực.

Theo Thị trưởng Moskva, ông Sergey Sobyanin, không có thương vong sau khi thiết bị bay không người lái đánh trúng một tòa nhà gần phố Mosfilmovskaya vào khoảng 1 giờ sáng 4/5. Các lực lượng cứu hộ đã được điều tới hiện trường.

Các kênh Telegram địa phương, bao gồm Mash, cũng xác định mục tiêu là khu chung cư cao tầng trên phố Mosfilmovskaya.

Vụ tấn công đã phá hủy tường của ba căn phòng trong một căn hộ ở tầng 36, trong khi một phần mặt tiền tòa nhà sụp xuống chiếc xe đỗ bên dưới.

Mảnh vỡ và kính vỡ bị hất văng xa hàng chục mét.

Theo Astra, địa điểm này cách Điện Kremlin khoảng 6 km.

Sau đó, ông Sobyanin cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn thêm hai thiết bị bay không người lái khác đang tiếp cận thủ đô của Liên bang Nga, nhưng không nêu rõ chúng bị bắn hạ ở đâu.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 117 thiết bị bay không người lái cánh cố định của Ukraine trong đêm trên nhiều khu vực, bao gồm cả quanh Moskva.

Làn sóng tấn công này đã khiến một số sân bay khu vực tạm thời hạn chế hoạt động, trong khi các sân bay chính của Moskva, gồm Vnukovo, Domodedovo và Sheremetyevo, phải vận hành dưới sự điều phối chặt chẽ hơn.

Vụ tấn công diễn ra sau một đợt tương tự vào ngày 3/5, khi theo ông Sobyanin, tám thiết bị bay không người lái nhằm vào Moskva đã bị đánh chặn trong ngày, làm gián đoạn hoạt động sân bay.

Các cuộc tấn công mới diễn ra chỉ vài ngày trước lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 - một sự kiện mang tính biểu tượng lớn của Điện Kremlin.

Video tổng hợp những hình ảnh nổi bật tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng Vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5/2025. Nguồn: Sputnik.

Tuy nhiên, trước mối đe doạ từ Ukraine, giới chức Liên bang đã thu hẹp quy mô sự kiện này.

Lần đầu tiên kể từ năm 2007, dự kiến sự kiện sẽ không có các đoàn khí tài quân sự hạng nặng diễu hành qua Quảng trường Đỏ.

Lễ duyệt binh sẽ có sự tham gia của quân nhân Nga, các đội bay và máy bay cường kích Su-25, nhưng không có các đoàn xe tăng, xe bọc thép hay khí tài quân sự hạng nặng như truyền thống.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết lễ duyệt binh sẽ được tổ chức theo “định dạng thu gọn”, viện dẫn “tình hình tác chiến” và điều mà Moskva gọi là mối đe dọa khủng bố từ Kiev.

Trong bối cảnh leo thang, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài một ngày vào 9/5 trong cuộc điện đàm mới đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã chỉ đạo đội ngũ của mình liên hệ với chính quyền của Tổng thống Trump để làm rõ liệu đề xuất được thảo luận giữa ông Trump và ông Putin chỉ nhằm “đảm bảo an ninh vài giờ cho lễ duyệt binh” hay có ý nghĩa rộng hơn.

Thay vào đó, Ukraine yêu cầu một lệnh ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày như bước đầu để kiểm chứng thiện chí thực sự của Liên bang Nga trong việc hướng tới hòa bình lâu dài.

“Chúng tôi coi trọng sinh mạng con người, không phải các cuộc duyệt binh”, ông Zelensky nói, đồng thời nhấn mạnh Kiev sẽ không chấp nhận một khoảng dừng tạm thời chỉ nhằm giúp các lực lượng của Liên bang Nga tái tổ chức.

Ông Peskov nói với các phóng viên rằng việc tạm ngừng giao tranh “sẽ được thực hiện” bất kể phản ứng của Kiev, đồng thời nhấn mạnh rằng “trên thực tế, không cần phải có phản hồi”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Ukraine tấn công cảng dầu Primorsk, nhắm vào ‘hạm đội bóng tối’ của Nga
Ukraine tấn công cảng dầu Primorsk, nhắm vào ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

Ukraine mở đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng dầu mỏ và tàu thuyền của Nga, trong khi Moskva đáp trả bằng loạt UAV và tên lửa, khiến thương vong gia tăng ở nhiều khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN