Canada 'phá băng' quan hệ thương mại - đầu tư với Saudi Arabia

Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Canada (EDC) vừa ra thông báo cho biết cơ quan này sẽ nối lại việc cung cấp tài chính và hỗ trợ các doanh nghiệp Canada kinh doanh - đầu tư tại Saudi Arabia.

Chú thích ảnh
Canada “đóng băng” quan hệ thương mại với Saudia Arabia từ tháng 9/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

EDC đã dừng các hoạt động này hồi tháng 9/2018, sau khi chính quyền Saudia Arabia “đóng băng” quan hệ thương mại với Canada, triệu hồi đại diện ngoại giao của nước này tại Ottawa, trục xuất Đại sứ Canada tại Saudi Arabia, dừng các chuyến bay từ Saudi Arabia tới Toronto, đồng thời rút hàng nghìn sinh viên đang theo học và bệnh nhân đang chữa trị tại Canada về nước.

Đây là phản ứng của Saudi Arabia sau khi Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đăng dòng tweet bày tỏ quan ngại về thông tin một số nhà hoạt động xã hội đã bị bắt giữ tại Saudi Arabia, trong đó có Samar Badawi, một nhà hoạt động vì quyền phụ nữ.
 
Người phát ngôn của EDC, Amy Minsky, khẳng định EDC sẽ cân nhắc các mối quan ngại về nhân quyền khi xem xét các dự án kinh doanh - đầu tư của doanh nghiệp Canada tại Saudi Arabia.

Bà Minsky cho biết, EDC nhận thấy các điều kiện kinh doanh tại Saudi Arabia đã được cải thiện và EDC lại có thể bắt đầu xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp Canada xuất khẩu sang quốc gia Trung Đông này.

Hương Giang (Pv TTXVN tại Ottawa)
Đại sứ Trung Quốc tại Canada nêu điều kiện 'phá băng' quan hệ song phương
Đại sứ Trung Quốc tại Canada nêu điều kiện 'phá băng' quan hệ song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 23/5, Đại sứ Trung Quốc tại Canada Lư Sa Dã cho biết Bắc Kinh lấy làm tiếc khi mối quan hệ ngoại giao song phương đang ở “điểm đóng băng” và kêu gọi Ottawa có hành động để sửa chữa tình trạng đổ vỡ hiện nay bằng việc cho phép Giám đốc Tài chính (CFO) Tập đoàn công nghệ Huawei, bà Mạnh Vãn Chu được trở về Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN